Cho xáng cuốc dỡ bỏ con đập làm người dân 'sạch túi'

(PLO)- Liên quan đến việc con đập 86 ở ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh Hạ, Cà Mau làm ảnh hưởng tới việc lưu thông, vận chuyển cây rừng của người dân, sáng 17-12, ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, cho biết đã cho xáng cuốc dỡ bỏ con đập này để người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt.

“Sau khi được báo Pháp Luật TP.HCM phản ảnh, chúng tôi đã mời huyện U Minh đến xem xét và thống nhất cho dỡ bỏ con đập 86 để dân lưu thông dễ dàng hơn. Thật ra, đập 86 được đắp lại là do phải giữ nước phía trong rừng nhằm phục vụ phòng cháy chữa cháy. Nay qua khảo sát thấy mực nước bên trong và bên ngoài con đập ngang nhau nên việc giữ lại đập không cần thiết nữa. Chúng tôi đã cho phá dỡ cái đập này để dân sinh hoạt dễ dàng hơn” - ông Hiếu cho biết.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng cho biết thêm là trong trường hợp nước bên ngoài thấp hơn bên trong thì sẽ đắp lại con đập này.

 Con đập đang được Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ cho dỡ bỏ. Ảnh: Trần Vũ.

Cũng trong buổi sáng, sau khi biết được ông Hiếu đã cho dỡ bỏ cái đập nói trên, nhiều người dân đã gọi điện thoại cảm ơn đến báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh kịp thời về con đập vô lý, giúp dân thuận tiện vận chuyển cây rừng đang khai thác ra ngoài tiêu thụ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trong hơn tháng qua, nhiều tiểu thương đang mua cây rừng của dân ở khu vực U Minh Hạ bị thiệt hại nặng nề vì phải lôi cây qua con đập. Theo đó, khu rừng U Minh Hạ đã có đê bao kiên cố xung quanh nhưng lấy lý do giữ nước cục bộ cho từng khu vực khác nhau nên Công ty TNHH MTV U Minh Hạ cho đắp trong rừng, gây cảng trở lớn đến việc vận chuyển nông, lâm sản ra ngoài rừng để tiêu thụ.

Nhiều tiểu thương cho biết việc đi lại khó khăn nên họ bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng do phải thuê người vác cây qua đập. Nếu đập không được mở ra thì ước tính các tiểu thương sẽ thiệt hại không dưới 4 tỉ đồng kể từ nay đến mùa mưa năm sau.

Sau nhiều lần phản ánh đến công ty và chính quyền sở tại không thành, các tiểu thương cùng làm đơn kiến nghị mở đập, đồng thời “méc” cơ quan chức năng. Các tiểu thương cũng cho hay năm 2014, con đập cũng được đắp như hiện nay, khi tiểu thương hùn tiền đưa ra (trên một trăm triệu đồng) thì cái đập lập tức được dỡ bỏ.

Ông Trần Văn Hiếu cho biết sẽ kiểm tra cả thông tin làm tiền như đơn kiến nghị. “Nếu có cơ sở, tôi nhất quyết chuyển cơ quan điều tra” - ông Hiếu quả quyết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.