Chó pitbull cắn chết người: Cục Chăn nuôi đang xây dựng thông tư để quản lý chó, mèo

(PLO)-  Trước các vụ việc chó dữ cắn chết người, Cục Chăn nuôi cho biết đang xây dựng một thông tư để quản lý động vật khác, trong đó có chó mèo nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ việc chó pitbull cắn chết người, nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định về điều kiện nuôi các loài chó dữ để tránh tiếp dẫn các vụ việc thương tâm do bị chó dữ tấn công.

Trao đổi về việc này, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), cho rằng hiện luật Chăn nuôi và Luật Thú y đã có quy định rất chặt chẽ.

Ông Thắng cho biết, theo quy định, toàn bộ hoạt động chăn nuôi chó, mèo các loại được quản lý từ cơ sở. Khi một con chó được nuôi tại địa bàn thì bắt buộc phải khai báo với chính quyền địa phương, phải thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ theo quy định, phải rọ mõm khi dắt chó ra đường.

Con chó cắn chết bà cụ ở Bình Dương ngày 17-5. Ảnh: LÊ ÁNH

Con chó cắn chết bà cụ ở Bình Dương ngày 17-5. Ảnh: LÊ ÁNH

“Các quy định đã có rất đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì nảy sinh một số vấn đề. Do vậy hiện chúng tôi đang xây dựng một thông tư để quản lý động vật khác, trong đó có chó mèo. Dự kiến sẽ ban hành trong khoảng cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024” - ông Thắng nói.

Cục Chăn nuôi cũng cho biết sẽ căn cứ vào các văn bản quy định của pháp luật, dựa vào cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, các thông lệ quốc tế để đưa ra biện pháp quản lý nuôi chó dữ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và cộng đồng.

Như PLO đã phản ánh, mới đây, tại Bình Dương xảy ra vụ việc bà ĐTV (82 tuổi) sống tại phường Bình Thắng (TP Dĩ An), Bình Dương bị một con chó pitbull của con gái đang nuôi tấn công và cắn chết.

Vào cuối năm 2022, tại Bình Phước một bé trai 8 tuổi cũng bị loại chó này, đang nuôi tại nhà bà nội tấn công tử vong.

Có nên cấm nuôi loài chó pitbull?

Có nên cấm nuôi loài chó pitbull?

Một số bạn đọc cho rằng nên có quy định về việc các gia đình nuôi loài chó pitbull để đảm bảo an toàn hoặc có thể cấm nuôi hẳn như một số nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.