Cho người đánh bạc vay tiền tại sòng bạc, có vi phạm không?

(PLO)- Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính là phạt tiền thì người có hành vi cho người đánh bạc vay tiền tại sòng bạc còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần nhà tôi thường xuyên tổ chức đánh bạc, vì muốn kiếm thêm chút tiền nên chị tôi cho những người đánh bạc này vay tiền. Hôm sau họ sẽ trả lại tiền vay và cho chị tôi thêm ít tiền.

Nhiều người bảo chị tôi cho vay tiền tại sòng bạc như vậy là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt. Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này.

Bạn đọc TDA (TP.HCM)

Cho người đánh bạc vay tiền.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Luật sư Trịnh Công Minh, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Khoản 3 Điều 28 Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với một trong hành vi nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác.

Như vậy, hành vi cho vay tiền tại nơi đánh bạc có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi cho vay trái phép tại nơi đánh bạc có thể bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng.

Lưu ý: Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021).

Ngoài ra, bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính là phạt tiền thì người có hành vi cho vay tiền tại nơi đánh bạc còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trường hợp là người nước ngoài thì sẽ bị trục xuất; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (khoản 6, khoản 7 Điều 28 Nghị định 144/2021).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...