Chợ ngầm dưới lòng đất ở TP.HCM đã đổi tên, đổi chủ

(PLO)- Central Market vẫn tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh kết hợp chợ truyền thống và hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. 

Ngày 21-9, tại tầng hầm khu B Công viên 23-9 (quận 1), chợ ẩm thực và mua sắm hiện đại Sense Market, ngôi chợ ngầm dưới lòng đất đầu tiên ở TP.HCM, chính thức đổi tên thành Trung tâm thương mại Central Market, do Công ty cổ phần Địa ốc Cửu Long 23-9 vận hành.

Theo ông Nguyễn Bình Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Cửu Long 23-9, Central Market vẫn tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh kết hợp chợ truyền thống và hiện đại với các hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí… đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến TP.HCM.

Tổng diện tích tầng hầm là 11.000 m2, với hơn 4.000 m2 làm bãi đậu xe với sức chứa khoảng 150 ô tô và 600 xe máy, góp phần giải quyết nạn kẹt xe, đậu xe trên lòng, lề đường ở khu vực trung tâm.

Diện tích còn lại là khu trung tâm thương mại Central Market. Trong đó đáng chú ý là khu Asiana Food Town tái hiện không gian văn hóa ẩm thực, giúp thực khách trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Á-Âu được chế biến bởi chính đầu bếp đến từ quốc gia đó. Đặc biệt là món ăn ba miền của Việt Nam với gần 100 gian hàng ẩm thực đường phố của Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản… Một khu mua sắm Taka Plaza rộng gần 2.000 m2 với hơn 300 gian hàng lớn nhỏ, cung cấp hàng hóa đa dạng theo tiêu chí bán đúng giá, không nói thách. 

Du khách thưởng thức các món ngon của Việt Nam, Lào, Campuchia... ở khu vực Asiana Food Town của chợ ngầm.

Nhằm thể hiện niềm tự hào về truyền thống văn hóa, ẩm thực và thắng cảnh của Việt Nam, Central Market mang những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh của Việt Nam, là sự kết hợp với mô hình các chợ truyền thống của Việt Nam và hiện đại ở nước ngoài.

“Sự thay đổi tên mới này mong muốn giúp người tiêu dùng trong nước, đặc biệt là du khách quốc tế dễ dàng trong nhận diện thương hiệu lẫn giá trị của Central Market” - ông Phương chia sẻ.  

Nằm trong khuôn viên của Công viên 23-9, lá phổi xanh của thành phố, Central Market không chỉ cải thiện môi trường sinh hoạt chung cho cộng đồng mà sẽ còn là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Central Market phối hợp cùng Nhà văn hóa Sinh viên thành phố và Quận đoàn 1 tổ chức các hoạt động như giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khuyến khích khởi nghiệp... Đồng thời, dự kiến sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức các sự kiện góp phần quảng bá du lịch, nâng tầm hình ảnh TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đến với du khách quốc tế.

Trước đó, vào tháng 3-2017, chợ ẩm thực và mua sắm hiện đại Sense Market do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Saigon Co.op-SCID và Công ty TNHH Đầu tư thương Mại Cửu Long đầu tư chính thức khai trương. Như vậy, sau hai năm, đến nay SCID đã rút khỏi liên doanh này và công ty con của Công ty TNHH Đầu tư thương Mại Cửu Long chính thức tiếp quản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.