Chờ hướng dẫn cấp giấy cho nhà xây lố tầng

“Năm 2001, tôi xây nhà và được cấp phép xây một trệt, một lầu vì khu vực này bị khống chế chiều cao trong xây dựng.

Tuy nhiên, tôi đã xây một trệt, ba lầu và một gác lửng. Sau đó tôi làm đơn gửi UBND quận 10 xin được tồn tại phần xây dựng ngoài giấy phép nêu trên và được đồng ý.

“Năm 2009, UBND phường hướng dẫn người dân nộp hồ sơ để cấp chủ quyền do khu vực đã được dỡ bỏ quy định khống chế chiều cao. Tôi nộp đơn nhưng sau đó phường thông báo nhà tôi không nằm trong diện được áp dụng. Sau đó cán bộ phường hướng dẫn tôi nộp đơn lên UBND quận nhưng đến nay vẫn chưa thấy trả lời. Cho tôi hỏi có quyết định hủy bỏ khống chế chiều cao cho khu vực hay không? Tôi được biết có một số trường hợp được hợp thức hóa phần xây dựng không phép. Vậy tôi có bị rơi vào trường hợp cá biệt nào hay không mà sao không được cấp giấy chủ quyền?”.

Mai Thị Ngọc Sương (phường 12, quận 10, TP.HCM)

Ông Phạm Vũ Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 12 (quận 10), trả lời: TP đã có quy định bỏ việc khống chế chiều cao trong xây dựng tại khu vực này. UBND phường cũng đã báo cáo trường hợp của bà Sương lên UBND quận và được thông báo là chờ hướng dẫn của Sở Xây dựng. Ngoài trường hợp của bà Sương, trên địa bàn có gần 200 trường hợp tương tự cũng đang chờ hướng dẫn của Sở. Vì hiện nay chủ trương đóng tiền phạt theo Nghị định 121/2013 (về xử phạt vi phạm trong xây dựng để được tồn tại phần vi phạm) đang tạm ngưng. Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn những vướng mắc hiện nay trong quá trình xử lý vi phạm xây dựng không phép. Khi nào có văn bảo phản hồi thì phường sẽ mời bà Sương lên để tiếp tục hướng dẫn các thủ tục liên quan.

M.QUÝ ghi 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.