Chợ đầu mối lớn nhất vùng Đông Nam bộ đi vào hoạt động

(PLO)- Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, trong giai đoạn 1, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây tập trung xây dựng khu bán rau, củ, quả, trái cây tươi với diện tích 7 ha.

Ngày 23-5, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là công trình chợ đầu mối nông sản trọng điểm và lớn nhất tỉnh Đồng Nai và khu vực miền Đông Nam bộ.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây tọa lạc gần ngã ba Dầu Giây (thuộc địa bàn xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất). 

Các tiểu thương tham quan chợ đầu mối Dầu Giây

Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, trong giai đoạn 1, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây tập trung xây dựng khu bán rau, củ, quả, trái cây tươi. 

Các tiểu thương giới thiệu hàng hóa với người tiêu dùng tại buổi khai trương chợ đầu mối.

Ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton, cho biết các hợp tác xã, nhà vườn mà Ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây kết nối đều là những đối tác có uy tín, ý thức được sự cần thiết phải sản xuất nguồn hàng đạt tiêu chuẩn yêu cầu để cung cấp cho chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.

“Tuy ngày đầu đi vào hoạt động lượng hàng hóa giao dịch chưa nhiều, nhưng hôm nay bà con rất hào hứng đưa những sản phẩm được tuyển chọn kỹ, có chất lượng cao ra bán trong ngày khai trương chợ” - ông Long chia sẻ.

Các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm có nhu cầu đưa nông sản vào chợ có thể liên hệ trực tiếp với ban quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục đưa sản phẩm về chợ bán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.