Cho con nghỉ học để phản đối việc nhập trường

Sau lễ khai giảng, gần 60 học sinh Trường tiểu học xã Quang Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) vẫn chưa đến trường vì các bậc phụ huynh phản đối việc xã chuyển điểm trường lẻ lên trường chính.

Chiều 6-9, cô Trần Thị Nguyệt - hiệu trưởng Trường tiểu học xã Quang Sơn - cho biết 56 học sinh của ba khối lớp 1, 2, 3 của điểm trường lẻ chưa đến trường nhập học.

Theo kế hoạch, năm học 2013-2014 điểm trường lẻ có tổng 64 học sinh, trong đó 21 em lớp 1, 25 em lớp 2 và 18 em lớp 3 sẽ được sát nhập điểm trường chính của xã. Tuy nhiên, đã hơn ba tuần trôi qua kể từ ngày tựu trường (12-8) đến ngày lễ khai giảng nhưng 56/64 học sinh tiểu học điểm trường lẻ tại làng Văn Hà vẫn chưa được đến trường. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc phụ huynh có con học tại điểm lẻ kiên quyết phản đối chuyển lên địa điểm chính.

Nhiều phụ huynh cho rằng do đường sá đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa, khu vực làng Văn Hà là vùng thường hay ngập lụt nên các cháu không thể tự đến trường vì từ điểm lẻ đến điểm chính gần 3km. Hơn nữa, phụ huynh là những lao động chính, mùa màng bận rộn không có thời gian đưa đi đón về ngày hai buổi vì trường không có chế độ ở nội trú.

Trước tình hình trên, đại diện lãnh đạo của huyện Đô Lương, phòng GD-ĐT đã nhiều lần tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh để giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của phụ huynh khi sát nhập điểm trường lẻ. Tuy nhiên phần lớn phụ huynh vẫn nhất quyết để con mình đến điểm trường lẻ.

Cô Trần Thị Tuyết cho rằng: “Việc chuyển lên trường chính là thiết thực, đúng với chủ trương. Trong một môi trường khang trang, các em có điều kiện học tập bình đẳng, vui chơi trong một môi trường chung. Thời gian qua nhà trường cũng cắt cử giáo viên xuống tận nơi để động viên, vận động để các bậc phụ huynh đưa con em đến trường nên hiện tại đã có chín em đến trường học”.

Chủ tịch UBND xã Quang Sơn  Lê Văn Vĩnh nói việc sát nhập điểm lẻ vào điểm chính là hoàn toàn đúng đắn theo chủ trương của UBND xã và huyện về xây dựng trường tiểu học chuẩn mức độ 2. “Việc phụ huynh ngăn cản không cho con em đến trường là sai trái, các em nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng lớn đến chương trình học. Hiện tại chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động để phụ huynh đưa con em đến trường”, ông Vĩnh cho biết thêm.

Theo CẢNH PHÚC (TT)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.