Chở cây cảnh cồng kềnh trên đường ngày Tết có thể bị phạt

(PLO)- Nếu người dân tự chở cây cảnh cồng kềnh trên đường có thể bị phạt tiền, đồng thời tước giấy phép lái xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dịp Tết, nhiều người tự chở cây cảnh như đào, mai về chưng bằng cách buộc chậu cây rất lớn sau yên xe, có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Thưa luật sư, hành vi này có bị phạt không?

Bạn đọc Thanh Ngọc (TP.HCM)

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Tại khoản 4, Điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định về giới hạn sắp xếp hàng hóa trên mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3 m, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5 m. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 1,5 m.

Như vậy, nếu xe mô tô, xe gắn máy chở hàng vượt quá quy định nêu trên, bị coi là chở hàng cồng kềnh và sẽ bị xử phạt lỗi xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định.

chở cây cảnh
Chở cây cảnh cồng kềnh trên đường có thể bị phạt. Ảnh: TH

Nếu ai chở cây cảnh, đào, mai, quất, các cây cảnh khác tham gia giao thông mà CSGT phát hiện vượt quá kích thước nêu trên thì người điều khiển xe máy vận chuyển hàng hóa đó sẽ bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (theo điểm k khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019 (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt)).

Đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng và phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 nếu gây tai nạn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...