Cho bạn mượn xe nhưng bị giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn, ai đến nhận xe?

(PLO)- Người đến nhận lại xe vi phạm có thể là người vi phạm hoặc chủ sở hữu có xe bị tạm giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi cho bạn mượn xe nhưng bị giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn. Vậy xin hỏi chủ xe có bị phạt không, chủ xe hay người vi phạm phải lấy xe về thưa luật sư?

Bạn đọc Hà Trần (Biên Hòa)

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Căn cứ Điều 16 Nghị định 138/2021/NĐ-CP thì người đến nhận lại xe vi phạm có thể là người vi phạm hoặc chủ sở hữu có xe bị tạm giữ hoặc đại diện tổ chức vi phạm. Nếu chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân vi phạm uỷ quyền cho người khác đến nhận lại xe thì phải lập văn bản uỷ quyền theo quy định pháp luật.

Về việc giao xe của mình cho người khác, trong trường hợp chủ xe biết rõ người bạn của mình không đủ điều kiện điều khiển phương tiện (không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn …) mà vẫn cho mượn thì tuỳ theo mức độ vi phạm, hậu quả mà chủ xe có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, điểm đ Khoản 5, điểm h Khoản 8 Điều 30 Nghị định 100/2019 (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) quy định mức xử phạt từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô khi thực hiện hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Tương tự, nếu là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thì mức phạt là từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

Nếu hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn, có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...