Chính thức ra mắt Trường Đại học Việt Nhật

(PLO)- Ngày 9-9, Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc Gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) tổ chức lễ khai trường và khai giảng các chương trình đào tạo đầu tiên của nhà trường.

Buổi lễ này cũng là sự ra mắt chính thức của Trường ĐH Việt Nhật và đánh dấu việc triển khai các hoạt động đào tạo đầu tiên tại trường.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Kim Sơn,  Giám đốc ĐHQG Hà Nội, cho biết ngày 9-9 là một ngày đặc biệt và ngày này sẽ đi vào lịch sử của Trường ĐH Việt Nhật, vì đây là lễ khai giảng đầu tiên của nhà trường, đánh dấu sự khởi đầu quan trọng của trường đại học thành viên thứ 7 trong hệ thống các trường đại học trực thuộc  ĐHQG Hà Nội.

Bên cạnh đó, đây còn là sự kiện thể hiện dấu ấn sinh động và đậm nét trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

Trường ĐH Việt Nhật là đơn vị có được sự gửi gắm tâm huyết, niềm tin và kỳ vọng của chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, của  ĐHQG Hà Nội và các đại học Nhật Bản và của toàn xã hội.

Đây là Lễ khai giảng đầu tiên của Trường ĐH Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội

Cũng trong buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao chất lượng giáo dục Nhật Bản, với nhiều trường đại học được xếp hạng cao trên thế giới. 

Trong khi đó, ĐHQG Hà Nội cũng là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu số một tại Việt Nam, với trình độ học thuật và chất lượng đào tạo được thế giới đánh giá cao.

Việc hai nước Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau hợp tác xúc tiến thành lập Trường ĐH Việt Nhật là nhằm mục tiêu xây dựng một trường đại học tiên tiến, chất lượng cao, hướng đến chất lượng quốc tế.

Qua buổi khai giảng của Trường ĐH Việt Nhật, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã khẳng định lại Chính phủ Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế-xã hội luôn được coi là một trong những ưu tiên. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các mục tiêu kinh tế-xã hội được xem là một trong những giải pháp cơ bản cho sự phát triển của Việt Nam.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, nhà trường cần khai thác thế mạnh như: liên thông, liên kết trong toàn bộ hệ thống của  ĐHQG Hà Nội để trường nhanh chóng trưởng thành về đào tạo, nghiên cứu khoa học, để khai thác tốt các nguồn hỗ trợ của đối tác Nhật Bản, đặc biệt về nhân lực khoa học, tổ chức đào tạo, làm tốt sáu chương trình đã mở.

 

ĐH Việt Nhật - trường đại học thành viên thứ 7 thuộc ĐHQG Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 21-7-2014. Trường với mục tiêu sớm trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc tế, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, góp phần gia tăng giá trị đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Trường cũng hứa hẹn trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, học thuật và là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.