Chính thức: Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày

(PLO)- Học sinh TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán đến hết mồng 8 tháng Giêng. Tổng số ngày nghỉ là 12 ngày
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về hướng dẫn điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Học sinh trường THPT Ten Lơ Man trong một tiết ngoại khoá. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh trường THPT Ten Lơ Man trong một tiết ngoại khoá. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, căn cứ vào văn bản ngày 3-12 của UBND TP.HCM về điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán của ngành GD&ĐT, căn cứ vào tình hình thực tế, nhằm tạo điều kiện cho học sinh giáo viên trong kỳ nghỉ Tết, Sở GD&ĐT hướng dẫn như sau:

Điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 đối với khối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM từ ngày 18-1 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 29-1 (mùng 8 tháng Giêng).

Sở GD&ĐT giao thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giao dục của đơn vị trên nguyên tắc đảm bảo thời lượng dạy- học, kiểm tra- đánh giá và hoàn thành kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định.

Trước đó, theo khung kế hoạch năm học, học sinh sẽ nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 18-1 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 26-1 (mùng 5 Tết).

Nhiều phụ huynh cho rằng nghỉ Tết có 9 ngày sẽ khó về quê. Năm ngoái do dịch COVID-19 nên gia đình anh Lê Sang (quận 12) không thể về quê ăn Tết cùng cha mẹ già ở Nghệ An, Tết này anh quyết định về.

"Nhưng sao lịch nghỉ Tết của con ít ngày quá. Về cả quê nội lẫn ngoại đều rất cập rập, chưa kể thay đổi thời tiết các con cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để thích nghi. Theo lịch mùng 5 con đã phải vào TP.HCM để mùng 6 (thứ 6) tới trường. Nếu lịch học dời qua thứ 2 tuần sau (mùng 9 Tết) thì hợp lý hơn” - anh Sang chia sẻ.

Cũng theo anh Sang, việc điều chỉnh lịch nghỉ rất khó, vì thế gia đình anh sẽ xin phép cô giáo cho con nghỉ học về quê trước với ông bà nội cùng người thân. Vợ chồng anh sẽ về sau theo lịch cơ quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.