Chính thức: FIFA tước quyền đăng cai giải U-20 thế giới của Indonesia

(PLO)- FIFA chính thức loại Indonesia khỏi tư cách là chủ nhà của World Cup U-20 tuổi trong bối cảnh bất ổn chính trị do có sự tham gia của Israel.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cúp vô địch giải bóng đá U-20 thế giới. Ảnh: AP

Cúp vô địch giải bóng đá U-20 thế giới. Ảnh: AP

FIFA cho biết trong một tuyên bố nhưng không nêu chi tiết. Quyết định được đưa ra “Do tình hình hiện tại. Một chủ nhà mới sẽ được công bố sớm nhất, với thời gian diễn ra giải đấu hiện không thay đổi”.

Trước đó, lễ bốc thăm giải đấu qui tụ 24 đội bắt đầu vào ngày 20-5 dự kiến ​​được tổ chức ngày 31-3 tại Bali - Indonesia, nhưng FIFA đã hủy bỏ sự kiện vào tuần trước và không nêu lý do hay ấn định ngày bốc thăm mới.

Theo AFP, Indonesia và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức. Sự ủng hộ dành cho người Palestine tại quốc gia có đa số người Hồi giáo đông dân nhất thế giới tăng cao, khiến người dân địa phương phản đối sự tham dự của đội tuyển Israel.

Cùng với việc thống đốc Bali kêu gọi loại Israel khỏi giải đấu, trong tháng này, khoảng một trăm người biểu tình Hồi giáo bảo thủ đã tuần hành ở thủ đô Jakarta để phản đối sự tham gia của Israel.

Người biểu tình Indonesia phản đối sự tham dự của Israel. Ảnh: GETTY

Người biểu tình Indonesia phản đối sự tham dự của Israel. Ảnh: GETTY

Các quan chức bóng đá Indonesia trước đó đưa ra lời cảnh báo, bất kỳ sự thất bại nào trong việc tổ chức giải U-20 thế giới đều có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt, khiến Indonesia không được tham gia các cuộc thi bóng đá quốc tế khác bao gồm cả vòng loại World Cup và Asian Cup.

Bị tước quyền đăng cai cũng có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỉ rupiah (1.000 tỉ rupiah tương đương 66 triệu USD).

FIFA cho biết thêm, các biện pháp trừng phạt tiềm năng đối với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) “cũng có thể được quyết định ở giai đoạn sau”.

Sau cuộc đàm phán ở Doha, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Erick Thohir cho biết: “Tôi đã cố gắng hết sức. Sau khi gửi thư từ Tổng thống (Indonesia) Jokowi và nói chuyện rất lâu với chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, chúng tôi phải chấp nhận quyết định của FIFA về việc hủy bỏ đăng cai giải đấu mà cả hai phía đều mong đợi.

Indonesia là thành viên của FIFA nên đối với các vấn đề bóng đá quốc tế, chúng tôi phải tuân theo những quy định họ đặt ra. FIFA cho rằng tình hình hiện tại không thể tiếp diễn, chúng ta phải tuân thủ.

Chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả những người yêu bóng đá hãy ngẩng cao đầu trước quyết định khó khăn này của FIFA. Theo quan điểm của tôi, có lẽ đây là lúc chúng ta phải chứng tỏ với FIFA mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chuyển hóa bóng đá, hướng tới bóng đá sạch và thành tích”.

Ksirarnawa Art Center ở Indonesia, địa điểm dự kiến diễn ra lễ bốc thăm VCK U-20 thế giới. Ảnh: EPA

Ksirarnawa Art Center ở Indonesia, địa điểm dự kiến diễn ra lễ bốc thăm VCK U-20 thế giới. Ảnh: EPA

Indonesia đã không tham dự giải U-20 thế giới kể từ năm 1979. Họ đủ điều kiện tham dự giải đấu với tư cách chủ nhà nhưng giờ vị trí sẽ được trao tay đội chủ nhà mới sau khi được FIFA lựa chọn.

“FIFA muốn nhấn mạnh rằng bất chấp quyết định này, họ vẫn cam kết tích cực hỗ trợ PSSI, hợp tác chặt chẽ và với sự hỗ trợ của chính phủ, trong quá trình chuyển đổi của bóng đá Indonesia sau thảm kịch xảy ra vào tháng 10-2022”, ông Erick Thohir cho biết thêm.

Israel lần đầu tiên vượt qua vòng loại U-20 thế giới sau khi họ lọt vào trận chung kết Giải vô địch U-19 châu Âu 2022, giành ngôi á quân xếp sau U-20 Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.