Chính thức chấm dứt dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô

(PLO)- UBND tỉnh Phú Yên thu hồi gần 134 ha đất dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô, dự án "treo" nhiều năm khiến người dân rất khốn đốn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định thu hồi gần 134 ha đất tại dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô (phần cảng trên cạn) ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Quyết định này được ban hành sau khi chủ đầu tư dự án trên là Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô tự chấm dứt đầu tư dự án.

Diện tích đất trên được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đông Hòa quản lý.

nha-may-loc-dau-vung-ro.jpg
Sau khi tổ chức lễ động thổ rầm rộ hồi tháng 9-2014, dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô hầu như không triển khai thi công. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, năm 2018, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô đã cấp cho Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô.

UBND tỉnh Phú Yên cũng ban hành các quyết định thu hồi, chấm dứt hiệu lực quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô.

Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô có công suất 4 triệu tấn/năm, được UBND tỉnh Phú Yên cấp chứng nhận đầu tư hồi tháng 11-2007, với tổng mức đầu tư 1,7 tỉ USD. Dự án do liên danh Technostar Management (Anh) và Telloil (Nga) làm chủ đầu tư. Kế hoạch ban đầu, dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2011.

Đến tháng 7-2013, UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng mức đầu tư dự án trên lên gần 3,2 tỉ USD, tăng công suất gấp đôi lên 8 triệu tấn/năm. Sau khi tổ chức lễ động thổ hồi tháng 9-2014, dự án hầu như không triển khai thi công, khiến người dân trong vùng quy hoạch hết sức khốn đốn.

Nhiều cán bộ bị phạt tù liên quan dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô

Nhiều lãnh đạo, cán bộ huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa) bị phạt tù do sai phạm trong đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô,

Trong đó, có nhiều cán bộ lãnh đạo huyện Đông Hòa như Nguyễn Tài, cựu Chủ tịch UBND huyện; Huỳnh Ngọc Sương, cựu Phó chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Kích, Huỳnh Ngọc Thắng, cựu Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Nguyễn Kỳ Tổng, cựu Trưởng phòng TN&MT; Lê Văn Hoàng, cựu Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm...

Cựu giám đốc Cảng Vũng Rô bị phạt 13 năm tù

Cựu giám đốc Cảng Vũng Rô bị phạt 13 năm tù

(PLO)- TAND tỉnh Phú Yên cho rằng mặc dù cựu giám đốc Công ty Cảng Vũng Rô không thừa nhận việc lập công ty riêng để rút vốn nhà nước nhưng lời khai các bị cáo, người liên quan đều khẳng định việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.