Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô sẽ khởi công trong 2015

Dự án có công suất 8 triệu tấn/năm, dự kiến khi đưa vào hoạt động xuất xưởng gần 2 triệu tấn xăng Ron 95, 325.000 tấn xăng máy bay mỗi năm

Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, tỉnh Phú Yên chính thức động thổ vào ngày 9/9/2014, đánh dấu sự kiện quan trọng, tạo cơ hội trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên. Năm 2015, địa phương này chuẩn bị mọi nguồn lực để sớm khởi công Dự án.

Dù ngày nghỉ tết Dương lịch nhưng các cán bộ, công nhân của Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 vẫn miệt mài tập trung san ủi mặt bằng, để bàn giao theo đúng cam kết cho nhà đầu tư triển khai Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Những đồi cát, đồi phi lao đang dần được san phẳng.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình 568, Chỉ huy công trình san ủi tại hiện trường cho biết: “Vốn và mặt bằng là hai yếu tố quan trọng nhất. Nếu bàn giao mặt bằng đủ thì công ty sẽ quyết tâm thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra”.

Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô có diện tích đất sử dụng gần 540 ha. Đến nay, 134 ha đất dự án đã được chính quyền huyện Đông Hòa bàn giao cho nhà đầu tư. Địa phương này đang hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao tiếp diện tích còn lại cho nhà đầu tư trong năm 2015, để nhà thầu khởi công dự án.

Ông Krill Corolev, Tổng Giám đốc Cty TNHH dầu khí Vũng Rô cho rằng, bất chấp những ảnh hưởng của thị trường dầu thế giới, Công ty quyết khởi công dự án trong năm 2015 này: “Sự giúp đỡ của Chính phủ rất cần thiết đối với dự án. Tôi nghĩ rằng, Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan của các bộ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều”.

Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô có công suất 8 triệu tấn/năm, dự kiến khi đưa vào hoạt động mỗi năm xuất xưởng gần 2 triệu tấn xăng Ron 95, 325.000 tấn xăng máy bay, gần 2,3 triệu tấn dầu diesel và một số sản phẩm khác. Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: tỉnh này đang lập đề án xúc tiến đầu tư ở cấp quốc gia, quốc tế, đồng thời kết hợp với Lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô trong năm 2015, để kêu gọi đầu tư các dự án phụ trợ, tạo động lực cho cả khu kinh tế Nam Phú Yên. Hiện giờ, UBND tỉnh đã xây dựng đề án này, đề án tổ chức xúc tiến đầu tư kết hợp với hội thảo kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh khi khởi công nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô”. 

Không lâu nữa, trên vùng cát ven biển huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, một Nhà máy lọc dầu hiện đại sẽ được mọc lên, một cảng chuyên dụng kết hợp cảng hàng hóa sẽ được hình thành. Cùng với các dự án khác, Dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô sẽ tạo động lực, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ trong những năm tới.

Theo Lê Biết (VOV)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.