Chính sách thị thực thuận lợi, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

(PLO)- Tính chung 7 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,23 triệu lượt người, tăng 22,5%. Cùng với đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và doanh thu du lịch lữ hành đều tăng ấn tượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Thống kê cho biết, trong tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt người, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,23 triệu lượt người, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 10,4 triệu lượt người, chiếm 85,1% lượng khách quốc tế đến và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Còn khách đến bằng đường bộ đạt 1,6 triệu lượt người, chiếm 13,4% và tăng 15,8%; bằng đường biển đạt 183,9 nghìn lượt người, chiếm 1,5% và tăng 11,1%.

7 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: MINH TRÚC
7 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh nhờ chính sách thị thực thuận lợi. Ảnh: MINH TRÚC

Cục Thống kê nhận định, chính các chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã giúp thu hút mạnh mẽ lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, hoạt động thương mại, du lịch duy trì tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,0%.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng ước đạt 481,9 nghìn tỉ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng doanh thu 7 tháng đầu năm ấn tượng so với cùng kỳ năm trước, có thể kể đến như: TP. HCM tăng 19,7%; Đà Nẵng tăng 18,6%; Cần Thơ tăng 14,8%; Hà Nội tăng 12%; Hải Phòng tăng 11%.

Về doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng ước đạt 52,8 nghìn tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu tăng trưởng ấn tượng như: Đồng Nai tăng 31,5%; Lào Cai tăng 28,4%; TP.HCM tăng 23,4%; Huế tăng 22,6%; Hà Nội tăng 18,8%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.