Chính sách hỗ trợ chưa đến được tay giáo viên mầm non

(PLO)- Giáo viên chưa đạt chuẩn, số lượng trẻ là con công nhân chưa đáp ứng đủ yêu cầu 30% theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những nguyên nhân trên khiến số lượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ mầm non theo Nghị quyết 27 của HĐND TP.HCM tại quận 12 chưa nhiều.

Ba giáo viên đủ điều kiện

Sáng 15-3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP thực hiện khảo sát kết quả triển khai Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND ngày 9-12-2021 của HĐND TP về chính sách phát triển giáo dục mầm non (GDMN) ở địa bàn có khu công nghiệp (KCN) quận 12.

Một tiết học của các bé Trường Mầm non 19-5, phường Hiệp Thành, quận 12. Ảnh: TT

Một tiết học của các bé Trường Mầm non 19-5, phường Hiệp Thành, quận 12. Ảnh: TT

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Kim Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Thành, cho biết toàn trường chỉ có ba giáo viên (GV) đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 27, tức mỗi tháng nhận được thêm 800.000 đồng.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng phải có hướng dẫn về cách thức, thời gian chi trả ra sao để đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, công khai.

Ông CAO THANH BÌNH, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Từ Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19-5, cho hay qua rà soát đối với GV, không có ai đủ điều kiện để hưởng chính sách theo Nghị quyết 27. Bởi họ mới chỉ có bằng trung cấp sư phạm, không đáp ứng chuẩn theo quy định và lớp học không đủ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN.

Từ đó, các cơ sở giáo dục kiến nghị có thể xem xét lại tiêu chí 30% con em là công nhân vì hầu hết các cơ sở nhỏ lẻ, không mang tính tập trung khó có thể đáp ứng.

Hỗ trợ GV mầm non

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12, cho biết với chính sách hỗ trợ cơ sở GDMN độc lập ở địa bàn có KCN, toàn quận không có cơ sở giáo dục đủ điều kiện nhận kinh phí hỗ trợ 20-50 triệu đồng để sửa chữa cơ sở vật chất, phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ do không có cơ sở GDMN có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN.

Phòng GD&ĐT cũng đã triển khai đến các cơ sở GDMN và lập danh sách 104 trẻ đang học tại 10 cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ là công nhân với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Còn đối với GV, đến nay chỉ có 3/352 GV đang công tác tại Trường Mầm non Hiệp Thành đủ điều kiện nhận trợ cấp với tổng kinh phí 13,6 triệu đồng.

Do đó, trong thời gian tới quận sẽ động viên các chủ cơ sở, công đoàn cơ sở hỗ trợ cho đội ngũ GV mầm non tham gia học lớp nâng chuẩn trình độ theo quy định...

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết qua những ý kiến thảo luận cho thấy việc hiểu và triển khai Nghị quyết 27 có những điểm chưa có sự thống nhất đồng bộ, cần phải xem xét.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay làm sao để các cơ sở có được 30% trẻ là con em công nhân để được hưởng chế độ theo nghị quyết. Chính quyền địa phương cần có sự vào cuộc để làm sao các cơ sở giáo dục có sự tập trung, tránh manh mún, nhỏ lẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.