Chính phủ ban hành quy định phòng dịch mới: Người dân cần lưu ý những gì?

(PLO)- Theo quy định phòng dịch mới người dân ở 4 cấp độ dịch khác nhau sẽ được áp dụng các biện pháp khác nhau.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (quy định phòng dịch mới) được áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Đây là quy định sẽ tạm thời thay thế cho các Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COIVD-19 trong thời gian tới.

Theo quy định mới sẽ có 4 cấp độ phân loại cấp độ dịch bao gồm:

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Tương ứng với 4 cấp độ dịch này sẽ có các biện pháp y tế, các quy định phòng dịch khác nhau. Sau đây là bốn nhóm biện pháp phòng chống dịch áp dụng đối với cá nhân theo quy định mới.

Thứ nhất là tuân thủ nguyên tắc 5K: Nguời dân đang sinh sống tại khu vực của cả 4 cấp độ dịch đều phải áp dụng.

Thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin: Đây là biện pháp sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh). Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

Đối với biện pháp này nguời dân đang sinh sống tại khu vực của cả 4 cấp độ dịch đều phải áp dụng.

Thứ ba là việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau

Ở nhóm biện pháp này được phân ra thành hai loại:

1. Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Đối với biện pháp này người dân đang sống tại khu vực ở cấp độ dịch 1 và 2 thì không hạn chế đi lại.

Đối với người dân đang sống tại khu vực ở cấp độ dịch thứ 3 thì không hạn chế đi lại nhưng phải đáp ứng điều kiện ở loại số 1.

Đối với người dân đang sống tại khu vực ở cấp độ dịch thứ 4 sẽ bị hạn chế đi lại ở loại thứ 2.

Thứ tư là biện pháp điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19

Việc điều trị tại nhà sẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của người nhiễm COVID-19.

Đối với biện pháp này nguời dân đang sinh sống tại khu vực của cả 4 cấp độ dịch đều được áp dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.