Chiêu trò giả mạo cán bộ thuế lừa cài đặt ứng dụng 'lạ'

(PLO)- Kẻ gian giả mạo cán bộ của chi cục thuế, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước với mục đích chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo Pháp Luật TP.HCM vừa ghi nhận một trường hợp kẻ gian giả mạo cán bộ Chi cục Thuế quận Gò Vấp, gọi điện thoại yêu cầu hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng khai thuế để cập nhật hồ sơ khai thuế doanh nghiệp.

Chiêu trò của kẻ lừa đảo

“Chào anh, em ở bên Chi cục Thuế quận Gò Vấp, anh có phải là giám đốc của Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng Xuất nhập khẩu TK không, hiện công ty anh đang thiếu thủ tục cập nhật bên phòng Kê khai, anh kết bạn Zalo để em hướng dẫn nhé” là lời giới thiệu của một người tự xưng tên là Phạm Thành Vương, cán bộ phòng Kê khai, gọi điện thoại đến cho một chủ doanh nghiệp trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đối tượng tự khai là cán bộ thuộc phòng Kê khai, Chi cục Thuế quận Gò Vấp. Ảnh: KHÁNH TOÀN
Đối tượng tự khai là cán bộ thuộc phòng Kê khai, Chi cục Thuế quận Gò Vấp. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Sau lời mở đầu đầy đủ và chính xác thông tin của doanh nghiệp, người đàn ông tên Vương đã kết bạn Zalo thành công với anh PTD (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng Xuất nhập khẩu TK), sau đó là một cuộc gọi kết nối qua mạng xã hội Zalo giữa hai người để hướng dẫn chủ doanh nghiệp cài đặt ứng dụng kê khai, cập nhật thuế.

Do có theo dõi báo chí, biết đây là thủ đoạn lừa đảo mới nên anh D vờ như không biết, sử dụng một điện thoại cũ cài đặt ứng dụng theo lời của người lạ.

Theo anh D, người đó yêu cầu sử dụng một điện thoại chạy hệ điều hành Android, mở Cửa hàng Play, cài ứng dụng eTax của Tổng cục Thuế, khi cài đặt thành công lại tiếp tục yêu cầu truy cập trang web viet.cgovn.cc để tải phần mềm mà theo người đó nói là “phần mềm tự động cập nhật dữ liệu”.

“Dù đã cài đặt, đồng ý với các điều khoản sau khi bật ứng dụng, tuy nhiên người đàn ông tên Vương liên tục yêu cầu tôi lấy thêm điện thoại, cài đặt phần mềm tương tự, khi tôi hỏi thì người đó cho biết là cài nhiều máy để thuận tiện cho việc kê khai, cập nhật thông tin” - anh D cho biết thêm.

Sau khi tiếp tục làm theo chỉ dẫn của Phạm Thành Vương thêm hai lần nữa nhưng không hoàn tất việc kê khai, anh D đã hẹn gặp trực tiếp vị cán bộ thuế. Đúng 10 giờ ngày 17-8, anh D có mặt tại Chi cục Thuế quận Gò Vấp trên đường Nguyễn Văn Nghi thuộc phường 17, quận Gò Vấp theo như lời hẹn.

“Lúc này tôi có gọi điện thoại cho Vương, người này hướng dẫn tôi lên phòng Kê khai ở tầng 2 rồi tắt máy, tuy nhiên theo như tôi hỏi thăm, phòng Kê khai của cơ quan thuế này lại ở tầng 1” - anh D thuật lại.

Trang web anh D được đối tượng yêu cầu cài đặt ứng dụng “lạ”. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Trang web anh D được đối tượng yêu cầu cài đặt ứng dụng “lạ”. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Anh D còn cho biết thêm ba điện thoại anh đã cài đặt ứng dụng theo lời của cán bộ thuế tự xưng kia đã xảy ra vấn đề như: tự động thoát ứng dụng khi đang sử dụng, màn hình nhảy loạn xạ một cách mất kiểm soát.

Cơ quan thuế cảnh báo

Qua thông tin mà Pháp Luật TP.HCM cung cấp, Chi cục Thuế quận Gò Vấp đã cho xác minh và xác nhận đơn vị này không có cán bộ nào tên là Phạm Thành Vương làm tại phòng Kê khai, đồng thời cho biết cơ quan này đã có cảnh báo các hình thức giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo.

Theo đó, có ba hành vi, thủ đoạn của các đối tượng mạo danh để lừa đảo phổ biến. Thứ nhất là kẻ gian thường gọi điện thoại tự xưng là công chức thuế, yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin như CCCD, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh… đến cơ quan thuế. Thường thì họ yêu cầu chụp ảnh các giấy tờ trên, gửi vào các số điện thoại đã gọi để lấy thông tin của người nộp thuế.

Một hành vi khác chính là giả mạo cơ quan thuế, gọi điện thoại mời chào, dụ dỗ, dọa nạt, ép người nộp thuế mua sách, tài liệu, cẩm nang về thuế dưới hình thức đặt hàng và thanh toán qua bưu điện, nếu không mua sẽ bị kiểm tra, thanh tra thuế hoặc gây khó dễ khi tới cơ quan thuế làm việc.

Hình thức thứ ba cũng là hình thức vừa nêu trên, đây là hình thức lừa đảo mới với thủ đoạn gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo cung cấp đường dẫn, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước. Mục đích của những người này là chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Các ứng dụng hỗ trợ về thuế

Tổng cục Thuế thông báo đến người dân các ứng dụng do Tổng cục Thuế quản lý được cung cấp tại các địa chỉ sau:

- Ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) được cung cấp tại trang thông tin của ngành thuế tại địa chỉ: https://www.gdt.gov.vn, cổng dịch vụ thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn.

- Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML (iTaxViewer) được cung cấp tại cổng dịch vụ thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn.

- Ứng dụng eTax Mobile được cung cấp tại Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) và App Store (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

- Bộ cài eSigner được cung cấp tại cổng dịch vụ thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn.

- Bộ cài Plugin Hóa đơn điện tử được cung cấp tại cổng thông tin hóa đơn điện tử tại địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.

- Ứng dụng Tra cứu hóa đơn được cung cấp tại Google Play (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android) và App Store (đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.