Chiều nay, tòa tuyên án phúc thẩm vụ Thuduc House

(PLO)- 43/67 bị cáo có kháng cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó, cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ mới để xin được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, chiều nay (3-5), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

43/67 bị cáo có kháng cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt. Khi được hỏi, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt và đưa ra các tình tiết giảm nhẹ mới như đóng thêm tiền khắc phục hậu quả, có hồ sơ bệnh án đang điều trị bệnh, bằng khen của các cơ quan, tổ chức...

Đồng thời, các bị cáo cũng đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét về trách nhiệm dân sự trong vụ án vì cho rằng bản thân không hưởng lợi số tiền đã chiếm đoạt, người hưởng lợi là Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), số tiền buộc phải bồi hoàn cho Thuduc House vượt quá khả năng của bản thân.

Cạnh đó một số bị cáo bị tuyên án tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới cũng xin HĐXX xem xét chuyển từ hình phạt tù sang hình phạt tiền (tội danh này có quy định hình phạt tiền).

Thuduc House
Cựu Cục phó Cục Thuế TP.HCM xin được hưởng án treo. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại toà, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) xin được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt, được hưởng án treo để điều trị bệnh và cho rằng bản án bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí là quá nặng.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hạnh với cương vị phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỉ đồng.

Bị cáo Hạnh trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ mới để xin được hưởng án treo như: Số tiền hoàn thuế 365 tỉ thất thoát đã được thu hồi đầy đủ, không thất thoát.

Thứ hai là Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM cũng đã có công văn gửi TAND Cấp cao, VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho biết các công chức thuế là bị cáo trong vụ án đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của các văn bản cấp trên, thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Cạnh đó, trong văn bản gửi toà của Cục Thuế TP.HCM cũng cho biết các cán bộ công chức thuế trong quá trình công tác luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích; có tinh thần quyết liệt đấu tranh nhằm phát hiện hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, trục lợi tiền hoàn thuế và đã góp phần thu hồi tiền hoàn thuế cho Nhà nước.

Thứ ba là bản thân có công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và đã được Bộ Tài chính nghiệm thu. Cạnh đó bị cáo Hạnh cũng trình bày đang ở và chăm sóc cho mẹ già trên 80 tuổi, bản thân bị trầm cảm đang phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm