Chiêu biến hóa khôn lường của tín dụng đen

(PLO)- Bị lực lượng chức năng liên tiếp mạnh tay trấn áp, các tổ chức tín dụng đen đã tung ra nhiều chiêu trò ngụy trang quảng cáo trá hình để tiếp tục hoạt động.

Vài tháng qua, Chính phủ ra chỉ đạo, Bộ Công an tổ chức nhiều hành động quyết liệt trấn áp tội phạm cho vay nặng lãi - tín dụng đen.

So với một tháng trước đây, hiện trên khắp các đường phố, hang cùng ngõ hẻm TP.HCM không còn tình trạng công khai quảng cáo tín dụng đen, cho vay "nóng" tràn lan theo kiểu dán giấy trên tường, phát tờ rơi với lời chiêu dụ vay tiền dễ dàng nữa.

Một tờ quảng cáo khéo che giấu hoạt động tín dụng đen.

Tuy nhiên, nhiều hình thức quảng cáo tín dụng đen kiểu mới kín đáo hơn đang xuất hiện. Những nơi cho vay tín dụng đen đã thiết kế quảng cáo hoạt động của mình trên những tấm card nhỏ màu sắc, hình ảnh sinh động, nhái theo hình thức quảng cáo quán ăn, cửa hàng đồ chơi... để tránh sự chú ý và kiểm soát của cơ quan chức năng.

Những tấm card nhỏ này được phát tại các giao lộ, ngã tư và người dân phải đọc kỹ mới nhận ra đó là quảng cáo cho vay.

Mới đây, tôi và người nhà đã nhận được một tấm card như thế. Ban đầu chúng tôi tưởng là quảng cáo bán đồ chơi trẻ em vì hình thức tấm card rất vui mắt, xinh xắn. Nhìn kỹ lại mới thấy dòng chữ quảng cáo chỉ cần có xe là vay được tiền.

Có thu nhập, có xe là vay được.

Một khi dính vào tín dụng đen, nạn nhân sẽ càng rơi vào cảnh bế tắc hơn về tiền bạc, không thể chi trả bởi các khoản lãi khổng lồ. Không những thế, có thể liên lụy người thân, bị khủng bố kiểu xã hội đen để buộc trả nợ. 

Rất mong các cơ quan chức năng và người dân lưu ý hình thức quảng cáo trá hình này. Bạn đọc gần xa nếu từng tiếp xúc, bị chiêu dụ bởi những chiêu trò khác của nhóm tín dụng đen thì hãy cùng chia sẻ dưới bài viết này để cùng giúp nhau nâng cao cảnh giác, tránh bị sập bẫy để lâm vào cảnh khó càng thêm khó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.