Chiến sự Trung Đông ngày 86: Ông Trump nói đàm phán với Iran cơ bản đã xong, sắp công bố thỏa thuận; Iran, Pakistan cùng lên tiếng

(PLO)- Ông Trump nói đàm phán với Iran cơ bản đã xong, sắp công bố thỏa thuận; Pakistan nói đàm phán với Iran đạt “tiến triển đáng khích lệ”; Iran nói đàm phán với Mỹ đang có “bước tiến tích cực”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Ông Trump nói đàm phán với Iran cơ bản đã xong, sắp công bố thỏa thuận

Ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” tại Phòng Bầu dục với hàng loạt lãnh đạo Trung Đông liên quan Iran và một biên bản ghi nhớ về hòa bình.

Theo ông Trump, các lãnh đạo tham gia trao đổi gồm lãnh đạo của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Jordan, Bahrain, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập.

Chiến sự Trung Đông mỹ iran.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết một thỏa thuận đã “cơ bản được đàm phán xong”, chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và các quốc gia liên quan.

“Các khía cạnh cuối cùng và chi tiết của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố” - ông Trump nói.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ ông đã điện đàm riêng với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và cuộc trao đổi “diễn ra rất tốt đẹp”.

Ngoài ra, ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở lại như một phần của thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Mỹ không đề cập đến Lebanon, dù đây được cho là một trong những yêu cầu quan trọng của Iran trong tiến trình đàm phán hòa bình, trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công tại khu vực.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23-5 xác nhận các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đã đạt được tiến triển.

Trả lời câu hỏi của báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết Mỹ “sẽ có tuyên bố” về các cuộc đàm phán này trong vài ngày tới.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tái khẳng định lập trường của Washington rằng Iran “không được sở hữu vũ khí hạt nhân”, eo biển Hormuz phải “được mở cửa mà không thu phí”, đồng thời Tehran cần “bàn giao lượng uranium đã làm giàu”.

Theo ông Rubio, Tổng thống Trump luôn ưu tiên giải quyết các vấn đề thông qua con đường đàm phán ngoại giao và đó cũng là điều Washington đang theo đuổi hiện nay.

Pakistan nói đàm phán với Iran đạt “tiến triển đáng khích lệ”

Quân đội Pakistan ngày 23-5 cho biết các cuộc thảo luận giữa Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir và lãnh đạo Iran đã đạt được “tiến triển đáng khích lệ” hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo tuyên bố của Cơ quan Quan hệ công chúng liên quân Pakistan (ISPR), tướng Munir đã kết thúc chuyến thăm ngắn nhưng “rất hiệu quả” tới Iran.

ISPR cho biết các cuộc gặp nằm trong khuôn khổ nỗ lực trung gian đang diễn ra nhằm thúc đẩy giảm leo thang và tăng cường đối thoại xây dựng trong bối cảnh căng thẳng khu vực.

Trong chuyến thăm, tướng Munir đã gặp Tổng thống Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran, Ngoại trưởng Iran và Bộ trưởng Nội vụ Iran.

Theo phía quân đội Pakistan, các cuộc thảo luận tập trung vào việc thúc đẩy nhanh tiến trình tham vấn nhằm hỗ trợ hòa bình, ổn định khu vực và đạt được một thỏa thuận mang tính quyết định.

ISPR cho biết giới lãnh đạo Iran đã đánh giá cao vai trò của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các vấn đề khu vực.

Hãng Reuters ngày 23-5 dẫn lời 2 nguồn tin Pakistan tham gia đàm phán nói cho biết rằng thỏa thuận đang được thương lượng là một khuôn khổ “khá toàn diện để chấm dứt chiến tranh”.

Theo các nguồn tin của Reuters, khuôn khổ đề xuất sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn: chính thức kết thúc chiến sự, giải quyết khủng hoảng tại eo biển Hormuz và mở ra giai đoạn 30 ngày đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn, có thể được gia hạn.

Iran nói đàm phán với Mỹ đang có “bước tiến tích cực”

Ngày 23-5, Đại sứ Iran tại Pakistan - ông Reza Amiri Moghadam cho biết ông đã thảo luận với các quan chức tại Tehran về những “thành tựu” đạt được trong tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ sau khi trở về nước, kênh Al Jazeera đưa tin.

Đại sứ Iran tại Pakistan - ông Reza Amiri Moghadam
Đại sứ Iran tại Pakistan - ông Reza Amiri Moghadam

“Với sự lạc quan thận trọng, chúng ta có thể hy vọng rằng, nếu phía bên kia thực sự cam kết, một bước tiến tích cực đang hình thành. Đây là kết quả từ lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran dựa trên phẩm giá, sự kiên định của các lực lượng vũ trang dũng cảm, sự kháng cự của người dân Iran, cũng như sáng kiến và nỗ lực tận tâm của phía trung gian Pakistan” - ông Moghadam tuyên bố.

Đại sứ Iran đồng thời cảm ơn Pakistan vì vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.

Tuy có những thông tin trên, song phía Iran vẫn duy trì những phát ngôn cứng rắn nhằm vào Mỹ.

Trong cuộc gặp với Tướng Munir ngày 23-4, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Iran sẽ không từ bỏ quyền lợi Tehran và người dân Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Ghalibaf cho rằng Mỹ “thiếu thiện chí” và Iran không tin tưởng Washington.

Theo ông Ghalibaf, Tehran sẽ tiếp tục theo đuổi lợi ích của mình “bằng trí tuệ và sức mạnh” trên bàn ngoại giao, giống như cách Iran đã hành động “với lòng dũng cảm và sức mạnh” trên chiến trường.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cáo buộc Washington gây ra “tội ác” và thiệt hại trong chiến sự, cho biết Iran đang đàm phán với Mỹ thì xung đột bùng phát.

Có tin ông Trump hủy lịch dự đám cưới con trai để họp về Iran; Tư lệnh quân đội Pakistan họp với Ngoại trưởng Iran đến tận khuya

Có tin ông Trump hủy lịch dự đám cưới con trai để họp về Iran; Tư lệnh quân đội Pakistan họp với Ngoại trưởng Iran đến tận khuya

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã có cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ để bàn về Iran; Tư lệnh quân đội Pakistan – ông Asim Munir họp với Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi đến tận khuya; Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc gửi thư phản bác quan điểm của Mỹ; Có tin Israel bị loại khỏi quá trình đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.