Mỹ: Người xin cấp thẻ xanh phải về nước nộp đơn

(PLO)- Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết những người nước ngoài muốn được cấp thẻ xanh phải trở về nước của họ để nộp đơn, không còn được nộp đơn tại Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết những người nước ngoài muốn được cấp thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) sẽ phải làm thủ tục từ bên ngoài nước Mỹ thông qua Bộ Ngoại giao. Theo đài CNN, sự thay đổi chính sách đột ngột này có nguy cơ ảnh hưởng một bộ phận lớn dân số nhập cư hợp pháp của Mỹ.

“Một người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ và muốn có thẻ xanh phải trở về nước của họ để nộp đơn. Chính sách này cho phép hệ thống nhập cư của chúng ta hoạt động đúng như luật định thay vì khuyến khích các kẽ hở” – Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cơ quan giám sát USCIS, cho biết.

The-xanh_My.jpg
Mỹ yêu cầu người muốn cấp thẻ xanh phải về nước của họ để nộp đơn. Ảnh: AFP

Đây được xem là lần đầu tiên quy định về cấp thẻ xanh thay đổi trong 60 năm qua. Theo một nhà phân tích của Viện nghiên cứu Cato (Mỹ), hơn 1 triệu người nhập cư ở Mỹ đang chờ được cấp thẻ xanh.

Thông thường, người dân có thể xin thẻ xanh theo hai cách riêng biệt: nộp đơn tại cơ quan ngoại giao Mỹ ở nước ngoài hoặc nộp đơn xin thẻ xanh khi đang ở Mỹ, gọi là “điều chỉnh tình trạng cư trú”.

Với chính sách mới của USCIS, nhiều người xin thẻ xanh ở Mỹ có thể sẽ phải rời khỏi nước này trong khi hồ sơ của họ được xử lý. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến nhiều gia đình nhập cư, buộc người xin thẻ xanh phải rời bỏ công việc, nhà cửa và các mối quan hệ của họ tại Mỹ trong một khoảng thời gian không xác định.

Theo tờ The Guardian, hiện chưa rõ các trường hợp xin thẻ xanh đang chờ xử lý sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Theo CNN, việc xin thẻ xanh là một quá trình vô cùng khó khăn, có thể mất từ ​​vài tháng đến vài năm để hoàn thành. Dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, khoảng 1,4 triệu người đã có được quyền cư trú hợp pháp vĩnh viễn tại Mỹ trong năm tài chính 2024.

Giám đốc Tình báo Mỹ từ chức

Giám đốc Tình báo Mỹ từ chức

(PLO)- Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard thông báo bà sẽ từ chức vào cuối tháng 6, với lý do chồng bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.