Chiến sự Nga - Ukraine 8-2: Nga tăng gấp đôi các cuộc tấn công biên giới Ukraine; Ông Trump và ông Zelensky sẽ gặp tuần tới

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng ran; Kiev nói Moscow sử dụng chiến thuật tấn công kép ở biên giới Ukraine; Không chiến suốt một tuần, Nga hạ Su-37 của Ukraine; Ông Zelensky nói lính Triều Tiên đã trở lại Kursk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục có diễn biến nóng trên chiến trường và trên mặt trận ngoại giao.

Nga tăng gấp đôi các cuộc tấn công vào biên giới Ukraine

Ngày 7-2, người phát ngôn của Nhóm tác chiến và chiến thuật Siversk của Ukraine - Đại tá Vadym Mysnyk nói rằng quân đội Nga đã tăng gấp đôi số vụ pháo kích vào khu vực biên giới của các tỉnh Chernihiv, Sumy và Kharkiv, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Trong ngày qua, chúng tôi đã ghi nhận được sự gia tăng gần gấp đôi trong hoạt động pháo kích của đối phương. Gần 50 khu định cư biên giới đã bị tấn công ở Chernihiv, Sumy và một phần của Kharkiv” - ông Mysnyk nói.

“Đối phương đang cố dùng nhiều loại vũ khí khác nhau: hệ thống tên lửa phóng loạt, pháo binh và súng cối, nhưng chủ yếu là thành phần từ trên không như máy bay không người lái UAV, FPV, tên lửa không điều khiển từ trực thăng, bom điều khiển từ máy bay” - ông nói thêm.

Theo người phát ngôn, Nga đang sử dụng tất cả các loại UAV có sẵn như UAV cáp quang, UAV tấn công Shahed và Geranium-2, và UAV thả bom.

Ông Mysnyk cũng nói rằng quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật tấn công kép nhằm vào dân thường ở khu vực biên giới.

“Hầu hết nạn nhân của pháo kích là dân thường dọc biên giới. Đối phương nhắm vào các tòa nhà dân cư, xe cộ và cơ sở hạ tầng quan trọng” - vị đại tá nói thêm.

Cũng theo ông Mysnyk, Nga vẫn tiếp tục sử dụng các nhóm trinh sát phá hoại. Đặc biệt, có những trường hợp cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi có lực lượng dự bị chống phá hoại và tất cả các chuyên môn kỹ thuật quân sự để kịp thời phát hiện ra họ. Chúng tôi đang nghiên cứu chiến thuật của họ” - ông Mysnyk lưu ý.

Ngày qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đưa tin Nga đã mất 846.650 binh sĩ tại Ukraine kể từ đầu xung đột, bao gồm 1.340 thương vong trong ngày 7-2.

Ông Zelensky: Lính Triều Tiên đã trở lại Kursk

Ngày 7-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã đưa quân Triều Tiên trở lại chiến đấu ở tỉnh Kursk (Nga), theo tờ Kyiv Independent.

“Đã có những cuộc tấn công mới tại các khu vực của chiến dịch Kursk: quân Nga và quân Triều Tiên lại được đưa vào. Một số lượng lớn binh sĩ đối phương đã bị tiêu diệt, chúng tôi đang nói đến hàng trăm quân nhân Nga và Triều Tiên” - ông Zelensky nói.

Chiến sự Nga - Ukraine 8-2
Một chiếc xe tăng Ukraine di chuyển trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk (Nga). Ảnh: THE WASHINGTON POST

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chiến đấu trên lãnh thổ Nga vì điều này làm giảm bớt áp lực lên các TP ở Ukraine.

Theo ông Zelensky, 60.000 quân Nga chiến đấu ở tỉnh Kursk đã không tham gia cùng lực lượng Nga ở Pokrovsk và các khu vực khác ở Donetsk (Ukraine).

Trước đó, tình báo Hàn Quốc đưa tin quân Triều Tiên đã không tham gia các hoạt động chiến đấu ở Kursk kể từ giữa tháng 1.

Theo tình báo Hàn Quốc, một trong những lý do khiến quân Triều Tiên không có mặt trên chiến trường Kursk là do tổn thất nặng nề.

Nga và Triều Tiên chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Tuy nhiên, hai nước đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin về sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tại Nga và tham chiến trong xung đột với Ukraine.

Không chiến suốt một tuần, Nga hạ Su-37 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7-2 đưa tin rằng lực lượng Nga tuần qua đã giành quyền kiểm soát 4 cộng đồng ở tỉnh Kharkiv và Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng theo bộ này, từ ngày 1 đến 7-2, quân đội Nga thực hiện 8 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và UAV, đánh vào các cơ sở cung cấp khí đốt và điện của khu vực công nghiệp quân sự Ukraine.

. Cụ thể, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây ra hơn 2.020 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 21 xe tăng của đối phương tại tỉnh Kursk và tỉnh Kharkiv. Nhóm này cũng tiếp tục phá hủy các đội hình vũ trang của Ukraine tại Kursk.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga tuần qua gây ra hơn 1.835 thương vong và phá hủy 22 xe bọc thép của Ukraine trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm trong tuần.

. Tuần qua, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện vị trí chiến thuật, gây ra khoảng 1.510 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 16 kho đạn dược của đối phương trong khu vực do nhóm này phụ trách.

. Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây ra hơn 3.720 thương vong cho quân đội Ukraine. Thiệt hại do Nhóm tác chiến trung tâm của Nga gây ra cho Ukraine gồm 1 xe tăng Leopard, 29 xe chiến đấu bọc thép, 44 xe cơ giới và 34 khẩu pháo dã chiến.

. Tương tự, Nhóm tác chiến phía Đông của Nga tuần qua tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, gây ra hơn 1.015 thương vong và phá hủy 31 khẩu pháo, cùng nhiều vũ khí, khí tài của đối phương.

. Nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã gây ra hơn 395 thương vong cho quân đội Ukraine trong tuần.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine trong một cuộc không chiến kéo dài một tuần.

. Cũng theo bộ này, lực lượng phòng không Nga tuần qua bắn hạ 6 quả bom thông minh Hammer và 630 UAV của Ukraine.

Ông Trump và ông Zelensky sẽ gặp nhau vào tuần tới

Ngày 7-2, Tổng thống Zelensky xác nhận rằng cuộc gặp của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được lên lịch vào tuần tới, theo Ukrinform.

“Những tuần tới có thể rất bận rộn trong ngoại giao, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để thời gian này hiệu quả và hiệu suất. Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hợp tác với Tổng thống Trump”- ông Zelensky nói.

chien-su-nga-ukraine-8-2-1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Theo ông Zelensky, các cuộc họp và đàm phán ở cấp độ nhóm cũng đang được lên kế hoạch.

“Các nhóm Ukraine và Mỹ đã và đang làm việc chi tiết. Một nền hòa bình vững mạnh và lâu dài sẽ trở nên gần hơn” - ông Zelensky cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra thông tin trên vài giờ sau khi ông Trump nói rằng ông và ông Zelensky “có thể” gặp nhau vào tuần tới.

“Tôi có thể sẽ gặp Tổng thống Zelensky vào tuần tới và có thể sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi muốn thấy chiến sự kết thúc” - ông Trump nhấn mạnh.

Theo tổng thống Trump, ông và ông Zelensky đang thảo luận về đất hiếm của Ukraine và “những thứ khác”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.