Chiến sự Nga-Ukraine 3-1: Ukraine tấn công sở chỉ huy Nga ở Kursk; Nga bắn hạ Su-27 của Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tấn công sở chỉ huy Nga ở Kursk, tố Nga không kích ngày đầu năm mới gây nhiều thương vong dân thường; Nga tuyên bố bắn hạ Su-27, rocket phóng từ HIMARS và UAV của Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có gần 120 cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine nói tấn công sở chỉ huy Nga ở Kursk

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào sở chỉ huy quân đội Nga tại quận Maryino (tỉnh Kursk của Nga) vào ngày 2-1, gây tổn thất đáng kể cho Lữ đoàn 810 của Moscow.

Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh rằng mục tiêu của các cuộc tấn công này là làm suy yếu khả năng và ý chí của Nga trong việc tiến hành các “hành động khủng bố nhắm vào dân thường Ukraine”, theo tờ The Kyiv Independent.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine chiến đấu trên chiến trường. Ảnh: GETTY IMAGES

Đồng thời, lực lượng Ukraine khẳng định đã thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để giảm thiểu tối đa rủi ro đối với dân thường ở khu vực lân cận cuộc tấn công, song không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong đòn tấn công.

Cuộc tấn công nhắm vào Maryino diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Kursk.

Đây không phải lần đầu Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ tại khu vực này. Trước đó, vào ngày 6-8-2024, Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ tại Kursk, dù sau đó mất một nửa diện tích này về tay Nga.

Giao tranh tại Kursk hiện vẫn diễn ra ác liệt, trong đó giới chức Ukraine coi những phần lãnh thổ mà Kiev chiếm giữ là một lợi thế chiến lược trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow.

Ukraine tố Nga gây nhiều thương vong dân thường ngay đầu năm

. Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày qua đã khiến 6 người bị thương và 4 người thiệt mạng, theo thông tin từ chính quyền các khu vực vào ngày 2-1, theo The Kyiv Independent.

Tại tỉnh Kherson, Nga đã nã pháo vào các cơ sở hạ tầng dân sự, các tòa nhà cao tầng và nhà ở tại hơn 38 khu định cư, khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia - ông Vadym Filashkin cho hay rằng phía Moscow đã tấn công thị trấn Stepnohirsk, khiến 1 dân thường thiệt mạng.

Đòn tấn công của Nga tại TP Mirnohrad (tỉnh Donetsk) trong ngày qua cũng khiến 1 người chết.

. Trong đêm 2-1, Nga đã phóng 72 máy bay không người lái (UAV) vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 47 UAV và buộc 24 chiếc khác phải đổi hướng.

Cơ sở hạ tầng dân sự, các tòa nhà và một chiếc ô tô ở tỉnh Kharkiv cũng bị hư hại, nhưng may mắn không có thương vong.

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 2-1, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã xảy ra tổng cộng 118 cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Theo Bộ này, quân Nga ngày qua đã tiến hành 2 lần nã tên lửa và dội hơn 3.000 loạt đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine.

Nga tố Ukraine tấn công Belgorod, gây thiệt hại đáng kể cho khu vực

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov nói rằng trong ngày qua lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng hơn 20 UAV vào Belgorod, gây thiệt hại đáng kể cho khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, 11 UAV đã tấn công các khu dân cư ở quận Belgorodsky, trong đó 8 chiếc bị phòng không Nga bắn hạ. Các cuộc tấn công đã khiến 2 ngôi nhà, 2 ô tô và 1 cơ sở thương mại bị hư hại.

Chiến sự Nga-Ukraine1.jpg
Phía Nga khai hoả một hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) về phía Ukraine. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ngoài ra, 4 UAV khác đã tấn công các khu định cư Volokonovka, Alexandrovka và Tishanka, làm 2 người dân bị thương và gây hư hại 2 ô tô. Một UAV cánh cố định cũng bị bắn hạ ở quận Yakovlevsky, khiến mảnh vỡ rơi xuống và làm hư hại 1 ngôi nhà.

Tại các khu vực Gorkovsky, Bezymeno, Kozinka, Novostroyevka Vtoraya, Sankovo và Spodaryushino, Ukraine đã phóng 23 quả đạn và 1 UAV. Đòn tấn công không gây thương vong hay thiệt hại nào.

Ngoài các cuộc tấn công bằng UAV, theo ông Gladkov, quân Ukraine cũng đã thực hiện 3 cuộc tấn công bằng pháo vào thị trấn Shebekino và khu định cư Murom, khiến một số dân thường bị thương, một ngôi nhà và lưới điện khu vực bị hư hại.

Nga tuyên bố bắn hạ Su-27, HIMARS và UAV của Ukraine

. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine, cùng với 6 quả rocket được phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 97 UAV của Kiev trong ngày 2-1, theo TASS.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay Su-27 của Không quân Ukraine, 6 quả rocket HIMARS do Mỹ sản xuất và 97 UAV cánh cố định của Kiev".

. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về các thành công của lực lượng vũ trang Nga trên các mặt trận ở Ukraine:

Nhóm chiến đấu phía Tây: Tấn công 2 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ, và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine tại các tỉnh Kharkiv và Donetsk, tiêu diệt hơn 460 binh sĩ Ukraine và phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của đối phương.

Nhóm chiến đấu phía Đông: Tấn công 2 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ tại Donetsk, tiêu diệt hơn 160 binh sĩ, phá hủy phương tiện và pháo của Ukraine.

Nhóm chiến đấu phía Bắc: Đánh bại 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ tại Kharkiv, tiêu diệt 40 binh sĩ, phá hủy một phương tiện và ba khẩu pháo của Ukraine.

Nhóm chiến đấu phía Nam: Tấn công 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, và 1 lữ đoàn cơ động trên không tại Donetsk, đồng thời hạ 210 binh sĩ Ukraine.

Nhóm chiến đấu Dnepr: Tấn công 1 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ tại tỉnh Dnepropetrovsk và Kherson, đồng thời hạ 90 binh sĩ Ukraine.

Nhóm chiến đấu Trung tâm: Đánh bại 2 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine tại Donetsk, đồng thời hạ 240 binh sĩ Ukraine.

. Về mặt trận tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine đã mất hơn 580 binh sĩ trong ngày qua, cùng với 1 xe tăng, 1 xe bọc thép, 9 xe chiến đấu bộ binh, 2 khẩu pháo, 1 hệ thống tên lửa và 36 xe cơ giới.

Địa chính trị toàn cầu: Xáo động 2024, khó lường 2025

Địa chính trị toàn cầu: Xáo động 2024, khó lường 2025

(PLO)- Năm 2025 khả năng những diễn biến địa chính trị toàn cầu sẽ còn khó lường và phức tạp hơn, đặc biệt những vấn đề liên quan đến các quyết sách của Mỹ và những biến động chính trị nội bộ ở Syria, Hàn Quốc, Đức và Pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.