Chiến sự Nga-Ukraine 25-7: Giao tranh dữ dội; Mỹ duyệt viện trợ phòng không cho Kiev

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, giao tranh ác liệt nhiều chiến trường; Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ phòng không trị giá 180 triệu USD cho Ukraine; Điện Kremlin nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng đệm dọc biên giới với Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang mạnh nhiều chiến tuyến, nóng nhất vẫn là mặt trận Donetsk.

Giao tranh dữ dội với 130 cuộc đụng độ

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 24-7, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã xảy ra 130 cuộc giao tranh trên toàn chiến tuyến, trong đó lực lượng Nga mở 43 đợt tấn công tại hướng Pokrovsk nhưng bị đẩy lùi và chịu thiệt hại đáng kể, hãng Ukrinform đưa tin.

Theo phía Ukraine, Nga trong ngày qua đã phóng 1 tên lửa, thực hiện 54 cuộc không kích, sử dụng 4 tên lửa, 91 quả bom dẫn đường, 1.156 UAV cảm tử và tiến hành 3.821 vụ pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine và khu dân cư.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Ở hướng Bắc Slobozhanshchyna và Kursk, quân Ukraine đã đẩy lùi 15 đợt tấn công, trong khi đối phương tiến hành 6 cuộc không kích (7 quả bom dẫn đường) và 190 vụ pháo kích, bao gồm 5 vụ dùng pháo phản lực.

Tại hướng Nam Slobozhanshchyna, quân Nga 5 lần xông vào vị trí gần Vovchansk, Petro-Ivanivka và Kamianske nhưng đều thất bại.

Tại hướng Kupiansk (tỉnh Kharkiv), đối phương mở 4 đợt tấn công gần Stepova Novoselivka, Zahryzove, Zelenyi Hai và Velyka Shapkivka.

Chiến trường Donetsk là nơi ác liệt nhất, với loạt trận giao tranh diễn ra ở các TP Lyman Siversk, Toretsk,...

TP Pokrovsk là điểm nóng nhất khi Nga 43 lần tìm cách xuyên thủng phòng tuyến Ukraine tại các khu định cư Rusyn Yar, Myrne, Myrnohrad, Novoekonomichne, Lysivka, Zvirove, Kotlyne, Udachne, Dachne và hướng Volodymyrivka, Pokrovsk.

Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ phòng không trị giá 180 triệu USD cho Ukraine

Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức phê duyệt việc bán thiết bị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các hệ thống phòng không có nguồn gốc từ Mỹ đang được Ukraine sử dụng, với tổng giá trị 180 triệu USD.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), thương vụ này bao gồm các hoạt động sửa chữa lớn, bảo trì, cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao, thiết bị thay thế, đào tạo nhân sự, cũng như các dịch vụ kỹ thuật, hậu cần và công nghệ khác nhằm nâng cao năng lực bảo trì và vận hành hệ thống phòng không hiện có của Ukraine.

DSCA nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ góp phần hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ, khi giúp củng cố năng lực phòng thủ cho một quốc gia đối tác đang đóng vai trò quan trọng trong duy trì ổn định chính trị và phát triển kinh tế ở châu Âu.

Việc tăng cường năng lực phòng không sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời nâng cao khả năng tự vệ và bảo đảm an ninh khu vực.

Các nhà thầu chính trong gói hỗ trợ này gồm Sierra Nevada Corporation, V2X của Mỹ và hai công ty Ukraine là Radionix và Systems Electronic Export.

Tài liệu không nêu rõ bên nào sẽ chi trả hay bồi hoàn chi phí, chỉ cho biết các điều khoản bù trừ (offset) sẽ được đàm phán riêng giữa bên mua và nhà thầu.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt việc cung cấp hệ thống phòng không HAWK Phase III cho Ukraine.

Điện Kremlin nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng đệm dọc biên giới với Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 24-7 cho biết lực lượng Nga đang thiết lập các vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine nhằm đối phó các nỗ lực của Kiev muốn chuyển chiến sự sang lãnh thổ Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Điều này không có gì mới từ phía Kiev. Họ đã theo đuổi mục tiêu đó từ lâu” - ông Peskov phát biểu, phản hồi lời kêu gọi gần đây của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky về việc mở rộng hoạt động quân sự sang lãnh thổ Nga.

làn sóng biểu tình ở Ukraine.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cũng theo ông Peskov, chính vì lý do đó mà quân đội Nga “đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để thiết lập vùng đệm và quan trọng hơn là vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự và bán quân sự của chế độ Kiev”.

Trước đó, ngày 22-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại một cuộc họp chính phủ rằng Nga đã đưa ra quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc theo biên giới Nga-Ukraine. Ông Putin cho biết lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu triển khai kế hoạch này.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga tuyên bố tập kích loạt cơ sở quốc phòng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-7 thông báo đã thực hiện đòn tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV nhằm vào các cơ sở quân sự-công nghiệp và hạ tầng năng lượng của Ukraine, tuyên bố "toàn bộ mục tiêu đã bị đánh trúng".

Trong ngày qua, Nga cho biết Ukraine tổn thất hơn 1.285 binh sĩ, hàng chục xe bọc thép, pháo và UAV ở khắp các mặt trận. Riêng nhóm tác chiến Trung tâm gây thiệt hại nặng nhất với khoảng 420 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến.

Ngoài ra, Nga nói đã phá hủy xưởng lắp ráp UAV, kho vũ khí, kho nhiên liệu và bắn rơi 217 UAV, 6 quả bom thông minh, 1 tên lửa Neptune, theo TASS.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 39 UAV của Ukraine từ tối 23 đến rạng sáng 24-7, trên vùng trời Biển Đen, Biển Azov và khu vực Krasnodar. Sau đó, thêm 3 UAV bị bắn rơi trên Crimea và Belgorod.

Xe cứu thương tại hiện trường vụ việc ở Sochi ngày 24-7. Ảnh: TASS
Xe cứu thương tại hiện trường vụ việc ở Sochi ngày 24-7. Ảnh: TASS

Mảnh vỡ từ UAV rơi xuống quận Adler (Sochi) khiến 2 phụ nữ thiệt mạng và 11 người bị thương, trong đó có một cảnh sát giao thông đang được điều trị tại bệnh viện.

Một gara cũng bốc cháy do mảnh vỡ, nhưng không có thương vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.