Nga nêu điều kiện tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky

(PLO)- Phía Nga cho biết chỉ tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khi hai bên đã thống nhất xong thỏa thuận hòa bình, không muốn đàm phán từ đầu trong cuộc gặp cấp cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, trưởng đoàn đàm phán của Nga - ông Vladimir Medinsky nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chỉ nên gặp nhau khi hai bên đã thống nhất được một hiệp ước hòa bình sẵn sàng để ký kết, đài RT đưa tin.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov - người dẫn đầu phái đoàn Kiev - đề xuất ông Putin và ông Zelensky nên gặp nhau vào tháng tới để tìm cách tháo gỡ thế bế tắc đàm phán hiện nay.

Tuy nhiên, ông Medinsky cho rằng một cuộc gặp trực tiếp sẽ vô nghĩa nếu chưa có thỏa thuận cuối cùng.

cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky
Ông Vladimir Medinsky - trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là trưởng đoàn đàm phán của Nga. Ảnh: SPUTNIK

“Cuộc gặp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, khi đó mới có ý nghĩa. Chúng tôi đã truyền đạt quan điểm này tới phái đoàn Ukraine. Để cuộc gặp diễn ra, trước hết phải đạt được sự đồng thuận về các điều khoản của thỏa thuận và có một chương trình nghị sự rõ ràng. Về bản chất, cuộc gặp không phải để đàm phán mà là để ký kết hiệp ước” - ông Medinsky nói.

“Không có lý do gì để gặp nhau chỉ để bắt đầu đàm phán lại từ con số 0” - ông Medinsky nhấn mạnh.

Phát ngôn viện Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho rằng việc hoàn tất các thỏa thuận là điều kiện tiên quyết để cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky có thể diễn ra.

Dù từng đặt dấu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky, Tổng thống Nga hồi tháng trước vẫn tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine nếu đó là giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.