Chiến sự Nga - Ukraine 19-7: Nga dồn quân ở Donetsk; UAV tấn công thủ đô Moscow trong đêm thứ hai liên tiếp

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với gần 80 cuộc giao tranh trong ngày; Có tin tình báo Ukraine tấn công mạng vào tập đoàn Gazprom; Điện Kremlin lên tiếng về khả năng có cuộc gặp giữa 3 lãnh đạo Mỹ-Nga-Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua diễn biến nóng khi hai bên phát động các đòn không kích dữ dội vào lãnh thổ của nhau.

Nga dồn quân ở Donetsk, mặt trận Pokrovsk nóng nhất tiền tuyến

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 18-7 có 78 cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga, trong đó giao tranh ác liệt nhất tập trung ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

. Ngày 18-7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được báo cáo từ Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi về tình hình tiền tuyến và nhấn mạnh rằng Nga đang tập trung nỗ lực lớn nhất vào Donetsk.

“Ở tiền tuyến, trên hết là phải phòng thủ ở Pokrovsk và các hướng khác của Donetsk. Đối phương đã tập trung lực lượng lớn nhất tại Donetsk” - ông Zelensky nói.

chien-su-nga-ukraine-19-7.jpg
Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng tình hình đặc biệt khó khăn ở các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy và tỉnh Kharkiv.

Cùng ngày, Tướng Syrskyi nói rằng quân đội Ukraine đang chống trả các nỗ lực của nhóm bộ binh Nga nhằm đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine tại Pokrosk.

“Đối phương vẫn tiếp tục sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ, nhưng họ không có khả năng chiếm Pokrovsk” - ông Syrskyi nói.

“Hôm nay, một nhóm phá hoại và trinh sát của đối phương đã cố gắng đột phá vào TP, nhưng đã bị quân phòng thủ Ukraine phát hiện và loại bỏ. Pokrovsk của chúng ta vẫn tiếp tục phòng thủ vững chắc” - Tướng Syrskyi bổ sung.

Ông Syrskyi cho biết quân đội đang yêu cầu thêm vũ khí và thiết bị quân sự, đặc biệt vũ khí tầm xa.

Theo Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ đầu năm nay, lực lượng Nga mất trung bình 1.251 quân mỗi ngày trên chiến trường Ukraine.

. Chính quyền các địa phương ở Ukraine ngày 18-7 báo cáo rằng các cuộc không kích của Nga đã làm 7 người thiệt mạng và làm bị thương 25 người trong 24 giờ qua.

Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 11 UAV Shahed sau khi Nga triển khai đợt 35 UAV tấn công và mồi nhử, chủ yếu nhắm vào các khu vực tiền tuyến phía đông.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Serhii Lysak nói rằng UAV Nga đã tấn công quận Pavlohrad vào đêm qua, khiến một người lái tàu thiệt mạng và 2 người bị thương.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, một người thiệt mạng và một người bị thương trong các vụ tấn công tại 15 khu định cư, theo tỉnh trưởng Ivan Fedorov cho biết.

Tỉnh Kherson ghi nhận một người đã thiệt mạng và chín người bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh trên diện rộng tại hàng chục khu định cư, bao gồm cả TP Kherson, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho hay.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin đưa tin về bốn người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong ngày qua.

Tại tỉnh Kharkiv, một người đã bị thương, một số nhà cửa, cơ sở hạ tầng và đất nông nghiệp đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

UAV Ukraine tấn công Moscow trong đêm thứ hai liên tiếp

Đêm 18-7, thủ đô Moscow đã bị tấn công bằng UAV vào đêm thứ hai liên tiếp, các vụ nổ cũng được báo cáo ở một số khu vực khác của Nga, theo đài RT.

Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, lực lượng phòng không của Nga đã tiêu diệt hơn 10 UAV của Ukraine trong đêm 18-7.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vụ đánh chặn UAV đã diễn ra ở nhiều khu vực, bao gồm Bryansk, Oryol, Kaluga, Rostov, Tula, Kursk, Smolensk, Voronezh và Moscow.

Video được cho là UAV Ukraine bay qua thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 18-7. Ảnh: ASTRA/TELEGRAM

Làn sóng tấn công mới nhất diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine được báo cáo trên khắp nước Nga vào ngày 17-7, bao gồm các cuộc tấn công vào Moscow, St. Petersburg, Belgorod, Voronezh và các khu vực khác.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Có tin tình báo Ukraine tấn công mạng vào tập đoàn Gazprom

Ngày 18-7, các chuyên gia an ninh mạng từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng mạng của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, gây ra sự gián đoạn đáng kể, theo tờ Kyiv Independent.

Hoạt động tấn công được thực hiện vào ngày 17-7 và nhắm vào các hệ thống được Gazprom và các công ty con sử dụng, mà tình báo Ukraine cáo buộc có liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ cuộc chiến của Nga.

Theo nguồn tin, quyền truy cập vào hệ thống nội bộ của Gazprom đã bị vô hiệu hóa đối với gần 20.000 quản trị viên hệ thống, và các bản sao lưu của các cơ sở dữ liệu quan trọng đã bị xóa sạch. Vụ tấn công được cho là đã ảnh hưởng đến khoảng 390 công ty con và chi nhánh, bao gồm Gazprom Teplo Energo, Gazprom Obl Energo và Gazprom Energozbyt.

Nga và Gazprom chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng tổ chức cuộc gặp lãnh đạo 3 bên Mỹ-Nga-Trung Quốc

Chiến sự Nga - Ukraine 19-7: Nga dồn quân ở Donetsk; UAV tấn công thủ đô Moscow trong đêm thứ hai liên tiếp
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 19-7, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga không biết về kế hoạch gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi không biết gì về khả năng có một cuộc gặp như vậy” - ông Peskov nói.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi tờ The Times ngày 18-7 đưa tin rằng ông Tập muốn ông Trump và ông Putin gặp nhau tại lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật vào tháng 9 tới.

Trung Quốc và Mỹ chưa bình luận về thông tin của The Times.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.