Nga lên tiếng liên quan khu nghỉ dưỡng mới khánh thành ở Triều Tiên

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng sau khi truyền thông phương Tây đưa tin rằng việc Triều Tiên tạm ngừng đón khách quốc tế tới khu du lịch ven biển Wonsan Kalma có liên quan chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác thông tin trên truyền thông phương Tây rằng việc Triều Tiên tạm ngừng đón khách quốc tế tới khu du lịch ven biển Wonsan Kalma có liên quan chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga - ông Sergey Lavrov, tờ RIA Novosti đưa tin.

Trước đó, truyền thông phương Tây trong đó có tờ Bloomberg đưa tin Triều Tiên vừa thông báo khu du lịch ven biển Wonsan Kalma tạm ngừng đón tiếp du khách quốc tế.

“Khu du lịch ven biển Kalma tại Wonsan hiện không tiếp nhận khách du lịch nước ngoài” -truyền thông phương Tây trích dẫn nội dung do Cục Du lịch quốc gia Triều Tiên viết trên trang web DPR Korea Tour.

Bloomberg liên kết diễn biến này với chuyến thăm của ông Lavrov tới điểm đến này trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tuần trước.

Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin về diễn biến này, song cho rằng việc “tạm ngừng” đón khách quốc tế tới khu du lịch Wonsan Kalma là do lượng khách nước ngoài không đạt kỳ vọng của Bình Nhưỡng.

Nga bác tin khu du lịch ven biển Wonsan Kalma ngừng đón khách quốc tế sau chuyến thăm của ông Lavrov.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA NOVOSTI

Trao đổi với RIA Novosti, bà Zakharova cáo buộc truyền thông phương Tây “có liên hệ với các cơ quan tình báo Mỹ” đã “lan truyền thông tin sai lệch”, mô tả tin tức trên là “một lời nói dối kinh điển”.

Bà Zakharova gọi động cơ phát tán các thông tin sai lệch trên là “sự tức giận tầm thường của giới tinh hoa quân sự-chính trị Mỹ” khi những người này nhận thấy “chiến lược gây sức ép lên Triều Tiên đã thất bại”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Nga “nhắc nhở rằng để có thông tin đã được xác minh, các bạn nên tham khảo các nguồn tin và tài nguyên chính thức”.

Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên lưu ý rằng việc đón tiếp khách quốc tế tới Triều Tiên vẫn bị hạn chế từ tháng 2-2020 do các quy định kiểm soát dịch COVID-19 vẫn đang được Bình Nhưỡng áp dụng.

Trường hợp các khách du lịch Nga tới Triều Tiên từ đầu năm 2024, bao gồm đoàn khách tới khu du lịch Wonsan Kalma trong tháng này, là do “ngoại lệ” mà Bình Nhưỡng dành riêng cho Moscow, theo Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên.

8.jpg
Toàn cảnh khu du lịch ven biển Wonsan Kalma của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Khu du lịch Wonsan Kalma là dự án tham vọng của Bình Nhưỡng, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm kinh tế và nghỉ dưỡng lớn của Triều Tiên. Sau nhiều năm trì hoãn do dịch COVID-19 và ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên, khu du lịch này đã đi vào hoạt động hôm 1-7.

Hãng thông tấn TASS cho biết một nhóm khách du lịch Nga đã lên kế hoạch tới thăm khu nghỉ dưỡng này.

Truyền thông Triều Tiên và Nga xác nhận rằng trong chuyến công du Bình Nhưỡng từ ngày 11 tới 13-7, ông Lavrov đã hội đàm với nhà lãnh đạo nước chủ nhà - ông Kim Jong-un ngay tại khu du lịch này.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà - bà Choe Son-hui, Ngoại trưởng Nga cho rằng khu du lịch ven biển Wonsan Kalma là điểm đến đã “tuyệt vời” và nhấn mạnh rằng Moscow sẽ hỗ trợ để gia tăng khách du lịch Nga tới Triều Tiên, theo đài RT.

Triều Tiên chưa có bình luận chính thức về các thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.