Chiến sự Nga-Ukraine 19-3: Kiev tuyên bố rút lui chiến thuật tại Donetsk, đột kích tỉnh Belgorod của Nga

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Nga nói Ukraine dồn quân tấn công mạnh ở Belgorod, tố đối phương muốn “tạo bối cảnh tiêu cực’ trước điện đàm Trump-Putin; Kiev tuyên bố rút lui chiến thuật tại Donetsk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có hơn 120 cuộc giao tranh trong ngày.

Quân đội Ukraine rút lui chiến thuật tại Donetsk, tăng cường phòng thủ

Ngày 18-3, Trung tướng Serhii Naiev - chỉ huy một nhóm tác chiến Ukraine tại tỉnh Donetsk - cho biết lực lượng Ukraine đã rút khỏi một khu vực tiền tuyến ở Donetsk nhằm bảo toàn lực lượng và củng cố hệ thống phòng thủ, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

"Điều này không chỉ giúp chúng tôi bảo toàn binh sĩ mà còn nâng cao hiệu quả phòng thủ. [Nga] hiện đã chịu tổn thất nặng nề, và chúng tôi có thể hành động hiệu quả hơn" - ông Naiev viết trên Facebook, nhưng không nêu cụ thể khu vực nào trên tiền tuyến.

Tờ Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin nội bộ cho biết cuộc rút quân diễn ra vào tháng 2, liên quan các đơn vị Ukraine đóng tại các làng Dachne, Zelenivka và Andriivka, phía bắc Velyka Novosilka. Lực lượng Kiev rút lui nhằm tránh nguy cơ bị bao vây.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine chiến đấu cùng chiến tăng Leopard 2. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, ông Naiev cho biết trong tháng qua, các lực lượng trinh sát, lực lượng vận hành máy bay không người lái (UAV), pháo binh, súng cối, xe tăng và bộ binh Ukraine đã phối hợp rất chặt chẽ, phá hủy hơn 30 xe bọc thép của Nga và tiêu diệt 2.000 binh sĩ đối phương.

"Những tổn thất này đã khiến các cuộc tấn công của Nga theo hướng Donetsk suy giảm đáng kể" - ông Naiev nhấn mạnh.

Ukraine cập nhật tình hình chiến sự

. Theo bản cập nhật chiến sự ngày 18-3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực tấn công của đối phương, gây tổn thất nặng nề bằng hỏa lực chính xác và làm tiêu hao sinh lực quân Nga trên toàn mặt trận, theo trang Facebook của bộ này.

Trong ngày qua, hai bên lực lượng đã có 120 trận giao tranh. Quân Nga nã 3 tên lửa, thực hiện 43 cuộc không kích (sử dụng 54 bom dẫn đường), triển khai 755 UAV cảm tử và tiến hành khoảng 4.200 cuộc pháo kích nhằm vào các vị trí phòng thủ và khu dân cư Ukraine.

. Trên hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các lực lượng phòng vệ Ukraine ngăn chặn 5 cuộc tấn công của Nga tại các khu định cư Petropavlivka và Zagryzove.

. Tại tỉnh Donetsk, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt trên nhiều hướng, bao gồm Lyman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka và đặc biệt là Pokrovsk.

Cụ thể ở mặt trận Pokrovsk - nơi Nga dồn hỏa lực mạnh nhất, quân Nga đã 29 lần tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Oleksandropil, Zelene Pole, Elizavetivka, Promin, Kotlyne, Preobrazhenka, Kotlyarivka, Bohdanivka, Yasenove, Zvirovo, Udachne, Oleksiivka và Andriivka.

Theo ước tính sơ bộ, tại Pokrovsk, quân phòng vệ Ukraine loại khỏi vòng chiến 129 binh sĩ Nga, phá hủy 6 đơn vị thiết bị ô tô, 4 súng cối, 1 xe máy và 1 trạm điều khiển UAV của đối phương ngày qua.

. Ở các khu vực khác, tình hình không có thay đổi đáng kể.

Nga tuyên bố gây tổn thất lớn cho Ukraine

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 18-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công các cơ sở dầu khí phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine, đồng thời tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự, bao gồm sân bay, kho UAV, kho hậu cần và cụm binh lực của Ukraine tại 146 khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tấn công các đơn vị Ukraine tại tỉnh Kharkov, gây thương vong hơn 35 binh sĩ đối phương, phá hủy 4 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

. Nhóm tác chiến phía Tây cải thiện vị trí chiến thuật, gây tổn thất hơn 205 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe bọc thép (trong đó có 1 xe M113 do Mỹ sản xuất), 5 xe bán tải, 4 khẩu pháo dã chiến, 1 kho đạn và 3 trạm tác chiến điện tử.

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Binh sĩ Nga khai hoả pháo trên chiến trường Ukraine. Ảnh:TASS

. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga tấn công các lữ đoàn cơ giới, bộ binh và đổ bộ đường không Ukraine tại Donetsk, gây thương vong hơn 200 binh sĩ đối phương, phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện cơ giới.

. Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine, gây tổn thất hơn 440 quân nhân đối phương, phá hủy 4 xe bọc thép (bao gồm 2 xe M113 của Mỹ), 6 phương tiện cơ giới và 3 khẩu pháo dã chiến.

. Nhóm tác chiến phía Đông giao tranh với lực lượng Ukraine tại Donetsk, gây thương vong hơn 145 binh sĩ đối phương, phá hủy 2 xe bọc thép, 2 phương tiện cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến, bao gồm 1 tổ hợp M109 Paladin của Mỹ và 1 tổ hợp Krab của Ba Lan.

. Nhóm tác chiến Dnepr tấn công các đơn vị phòng thủ Ukraine tại Zaporozhye và Kherson, gây tổn thất khoảng 70 quân nhân, phá hủy 3 phương tiện cơ giới và 1 kho đạn.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 117 UAV, 5 bom dẫn đường JDAM và 1 quả rocket từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ gửi cho Ukraine.

Nga nói Ukraine tấn công Belgorod giữa cuộc điện đàm Trump-Putin

Bộ Quốc phòng Nga cho hay phía Ukraine đã mở nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Belgorod của Nga vào ngày 18-3, theo đài RT.

Trong ngày, lực lượng Ukraine tiến hành 5 cuộc tấn công nhắm vào các ngôi làng biên giới Demidovka và Prilesye.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phía Ukraine đã huy động 200 binh sĩ cùng 29 khí tài quân sự (trong đó có 5 xe tăng) cho chiến dịch trên.

Bộ này cho biết toàn bộ các cuộc tấn công của Kiev đều bị đẩy lùi, thậm chí đối phương chịu tổn thất 60 binh sĩ, 1 xe tăng, 3 xe công binh quân sự và 7 phương tiện bọc thép.

Bộ này cho rằng Ukraine muốn tạo ra "bối cảnh tiêu cực" trước cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.