Israel tái không kích Gaza, phía Hamas nói tới hơn 400 người thiệt mạng

(PLO)- Thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas đứng trước bờ vực sụp đổ sau khi Israel nối lại việc không kích ở Gaza, khiến hơn 400 người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 18-3 đã làm hơn 400 người thiệt mạng và đẩy thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hamas đứng trước bờ vực sụp đổ, theo hãng tin Reuters.

"Đàm phán sẽ chỉ diễn ra dưới làn đạn"

Israel tái không kích Gaza, thỏa thuận ngừng bắn đứng trước bờ vực sụp đổ
Đống đổ nát tại trại tị nạn Nuseirat (miền trung Dải Gaza) sau các cuộc không kích của Israel vào ngày 18-3. Ảnh: AFP

Israel và nhóm vũ trang Hamas cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được vào tháng 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông ra lệnh không kích vì Hamas đã từ chối các đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Netanyahu kêu gọi người dân Gaza rời khỏi khu vực nguy hiểm để đến nơi an toàn hơn, đồng thời quy trách nhiệm cho Hamas về mọi thương vong dân sự.

"Từ bây giờ, Israel sẽ hành động chống Hamas với cường độ ngày càng tăng. Và từ nay, các cuộc đàm phán sẽ chỉ diễn ra dưới làn đạn. Hamas đã cảm nhận được sức mạnh của chúng ta trong 24 giờ qua. Và tôi muốn khẳng định: Đây chỉ mới là khởi đầu” - ông Netanyahu nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel - ông Oren Marmorstein cáo buộc Hamas từ chối “hai đề xuất hòa giải cụ thể” do Đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đưa ra.

Đáp lại, người phát ngôn của Hamas nói rằng nhóm này muốn tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với Israel, đồng thời cáo buộc Israel phá hoại nỗ lực của các bên trung gian nhằm đàm phán một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt xung đột.

Cơ quan y tế do Hamas quản lý báo cáo về hơn 408 trường hợp thiệt mạng sau các cuộc không kích của Israel trong ngày qua, đánh dấu một trong những ngày có số thương vong cao nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Phản ứng quốc tế

israel-tai-khong-kich-gaza-thoa-thuan-ngung-ban-dung-truoc-bo-vuc-sup-do- (2).jpg
Người dân Palestine di tản khu vực phía đông Gaza sau các cuộc không kích của Israel hôm 18-3. Ảnh: AFP

Đại sứ Liên hợp quốc (LHQ) tại Palestine - ông Riyad Mansour bày tỏ quan ngại về những cảnh tượng kinh hoàng ở Gaza khi Israel tiếp tục các cuộc không kích.

“Những hình ảnh tương tự lại quay trở lại ám ảnh chúng ta” - ông Mansour nói với Hội đồng Bảo an LHQ.

Đại biện lâm thời của Mỹ tại LHQ - bà Dorothy Shea cho rằng “trách nhiệm duy nhất cho việc tiếp tục các hành động thù địch” ở Gaza “là của Hamas”.

“Hamas đã từ chối lời đề nghị ngừng bắn, vẫn thích bắt giữ con tin và ẩn náu giữa những người dân Gaza. Người dân Gaza sẽ phải chịu đựng nhiều hơn nữa vì Hamas coi thường mạng sống con người” - bà Shea nhấn mạnh.

Trung Quốc bày tỏ quan ngại về việc Israel nối lại các cuộc không kích ở Gaza, đồng thời kêu gọi Israel và Hamas tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin lên án các cuộc không kích của Israel, kêu gọi cả Israel và Hamas tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, thúc giục “tất cả các bên tránh xa bờ vực tái diễn một cuộc chiến tranh toàn diện”.

Ngoại trưởng Anh David Lammy nói rằng “thương vong dân sự do các cuộc không kích của Israel là rất khủng khiếp”, kêu gọi cả hai bên “tái tham gia đàm phán để giải cứu con tin, tăng cường viện trợ và đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột này”.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về “những báo cáo đáng báo động mới nhất về cuộc chiến ở Gaza”, đồng thời nói thêm rằng “điều quan trọng là tất cả các bên phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin”.

Bộ Ngoại giao Ba Lan “lên án các hành động thù địch mới và thương vong của dân thường do các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nói rằng ông “sốc và buồn trước tin tức từ Gaza và nhiều thương vong dân sự sau các cuộc không kích của Israel”. Ông Costa kêu gọi tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, trả tự do cho các con tin và người bị giam giữ, và nối lại viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Một số quốc gia Ả Rập đã lên án đợt tấn công mới của Israel ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Jordan kêu gọi Israel “tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong mọi giai đoạn”, cảnh báo về khả năng bất ổn trong khu vực nếu Israel tiếp tục tấn công Gaza.

Ai Cập gọi các cuộc không kích của Israel là “vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn”, đồng thời nói thêm rằng hành động của Israel “nhằm mục đích tái tạo căng thẳng trong khu vực và phá hoại các nỗ lực nhằm giảm leo thang và khôi phục ổn định”.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết hành động của Israel cấu thành “một tội ác tày đình”.

“Cuộc ném bom tàn bạo vào Gaza sáng nay, nhắm vào những phụ nữ và trẻ em phải di tản khi đang ngủ, trong thời gian phong tỏa, thiếu viện trợ và các cơ sở y tế sụp đổ, cấu thành một tội ác tày đình khác mà không có bất kỳ ý thức trách nhiệm nào” - ông Al Thani viết trên mạng xã hội X.

Saudi Arabia lên án việc Israel “pháo kích trực tiếp vào khu vực dân sự, bất chấp luật nhân đạo quốc tế”.

“Vương quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt ngay lập tức các hành động giết chóc, bạo lực và phá hoại, cũng như bảo vệ thường dân Palestine khỏi cỗ máy chiến tranh của Israel” - Bộ Ngoại giao Saudi Arabia viết trên X.

Nhóm vũ trang Houthis (Yemen) ngày 18-3 tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi tấn công các mục tiêu tại Israel trong những giờ và ngày tới trừ khi “cuộc xâm lược” ở Gaza dừng lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.