Chiến sự Nga - Ukraine 18-5: Ukraine phóng UAV vào Crimea, binh sĩ Nga thiệt mạng; Điện Kremlin từ chối bình luận các điều khoản trong đàm phán hòa bình

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với 131 trận giao tranh; Ác liệt chiến trường Donetsk; Trao đổi tù binh Nga-Ukraine có thể diễn ra trong tuần tới; Tiểu đoàn trưởng Ukraine từ chức, chỉ trích lãnh đạo quân đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi hai bên vẫn duy trì cường độ không kích.

Có tin Ukraine phóng UAV vào Crimea, binh sĩ Nga thiệt mạng.

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 17-5 có 131 cuộc giao tranh giữa trên tiền tuyến, trong đó có 44 trận giao tranh xảy ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk). Ukraine tuyên bố hạ 372 binh sĩ Nga trong ngày qua.

Theo bộ này, lực lượng Nga đã phóng một tên lửa và thực hiện 52 cuộc không kích, thả 63 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, 1.036 máy bay không người lái (UAV) đã được sử dụng gần cuộc tấn công pháo kích đã được ghi nhận vào các vị trí của Ukraine và khu vực dân sự.

Chiến sự Nga - Ukraine 18-5
Binh sĩ Ukraine tham chiến tỉnh Luhansk (phía đông Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES

. Người đứng đầu Chính quyền quân sự tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin ngày 17-5 báo cáo về cuộc pháo kích của Nga vào Donetsk khiến một người chết và 8 người bị thương.

Theo chính quyền các địa phương, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 13 người và làm bị thương 32 người trên khắp Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn trên khắp Ukraine, sử dụng 62 UAV tấn công loại Shahed và UAV mồi nhử.

. Cùng ngày, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng lực lượng Ukraine đã tấn công 1.159 xe tăng và 2.510 xe chiến đấu bọc thép của Nga kể từ đầu năm 2025.

. UAV Ukraine ngày qua đã tấn công kho đạn dược của Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển số 126 của Nga gần Perevalne ở bán đảo Crimea, một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Ukrinform.

Cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở lưu trữ chứa thiết bị quân sự, vũ khí và nhiên liệu.

“SBU tiếp tục nhắm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp tại Crimea. Những nỗ lực làm suy yếu năng lực quân sự của Nga sẽ vẫn tiếp diễn” - nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, tình hình nghiêm trọng đến mức lực lượng Nga đã tạm thời đóng cửa giao thông trên đường cao tốc Simferopol-Alushta trong khu vực. Cũng có báo cáo về binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc không kích.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine: Tiểu đoàn trưởng từ chức, chỉ trích lãnh đạo quân đội

Ông Oleksandr Shyrshyn, tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine, đã nộp đơn từ chức, chỉ trích gay gắt giới lãnh đạo quân đội Ukraine vì những gì ông mô tả là những mệnh lệnh vô nghĩa và gây ra thương vong không đáng có, tờ Kyiv Independent đưa tin ngày 17-5.

“Tôi chưa bao giờ nhận được nhiều nhiệm vụ ngu ngốc hơn như vậy. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn nghe chi tiết, những mất mát ngu ngốc về người, run rẩy trước những vị tướng ngu ngốc, chỉ dẫn đến thất bại mà thôi” - ông Shyrshyn viết trên Facebook vào ngày 16-5.

Ông Shyrshyn cáo buộc bộ chỉ huy quân sự tập trung vào hình phạt hơn là kết quả.

“Tất cả những gì họ có thể làm là khiển trách, điều tra, áp dụng hình phạt. Các trò chơi chính trị và đánh giá tình hình thực tế không tương ứng với thực tế” - ông Shyrshyn bổ sung.

Ông Shyrshyn cho biết đã nộp đơn từ chức và hy vọng đơn sẽ sớm được chấp thuận.

“Tôi hy vọng con cái của các vị cũng sẽ phục vụ trong bộ binh và thực hiện mệnh lệnh của các vị” - ông Shyrshyn viết, gắn thẻ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trao đổi tù binh Nga-Ukraine có thể diễn ra trong tuần tới

Ngày 17-5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng cuộc trao đổi tù binh “1.000 đổi 1.000” giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra vào tuần tới, theo Ukrinform.

Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Vadym Skibitskyi cho biết cơ quan này đã bắt đầu lập danh sách những người sẽ được trở về nước.

SBU cùng với Bộ Y tế Ukraine và các cơ quan nhà nước có liên quan khác, đang chuẩn bị tiếp nhận những binh sĩ Ukraine hiện đang bị lực lượng Nga giam giữ.

Những nỗ lực bao gồm thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết, các địa điểm được chỉ định và đội ngũ nhân viên y tế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao, hộ tống và phục hồi chức năng cho những người lính trở về.

Cuộc trao đổi là kết quả cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16-5.

Điện Kremlin từ chối bình luận về các điều khoản thảo luận tại đàm phán Nga-Ukraine

chien-su-nga-ukraine-18-5-.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 17-5, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga không bình luận về các báo cáo của giới truyền thông liên quan các điều kiện được cho là do các bên đề xuất trong đàm phán Nga-Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi sẽ không bình luận về bất kỳ điều khoản nào. Các cuộc đàm phán diễn ra kín đáo, đúng như dự kiến ​​- để đảm bảo hiệu quả” - ông Peskov nhấn mạnh.

Trước đó, một nguồn tin từ Văn phòng tổng thống Ukraine xác nhận với Kyiv Independent rằng phái đoàn Nga đã yêu cầu Ukraine rút lui khỏi các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, mặc dù Nga chưa kiểm soát hoàn toàn bất kỳ tỉnh nào trong số này.

Nga ngày 17-5 tiếp tục báo cáo về tổn thất lớn của Ukraine trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin tổn thất của Ukraine trong ngày qua là 1.345 binh sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.