Chiến sự Nga - Ukraine 15-8: Giao tranh dữ dội ở Donetsk; Ukraine mở cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào sân bay Nga

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang ở chiến trường miền đông; Nga hạ 147 UAV Ukraine trong ngày; Moscow chỉ trích phương Tây “mù, điếc” khi nói về chiến dịch của Ukraine ở tỉnh Kursk của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran với loạt diễn biến liên quan trên cả lãnh thổ Nga lẫn chiến trường Ukraine.

Giao tranh dữ dội ở Donetsk

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin có 106 cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến trong ngày 14-8, phần lớn xảy ra tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo bộ này, lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực của Nga nhằm tiến sâu hơn vào Ukraine và tập trung phá vỡ các kế hoạch tấn công của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý rằng Nga ngày qua tiếp tục sử dụng không quân và pháo binh tích cực nhắm vào các khu vực biên giới ở tỉnh Sumy.

Chiến sự Nga - Ukraine 15-8
Xe tăng T-64 Ukraine di chuyển tại tỉnh Sumy (Ukraine) hôm 11-8. Ảnh: AFP

Trên hướng tỉnh Kharkiv, Nga ngày 14-8 tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực TP Vovchansk ba lần. Khu định cư Kozacha Lopan và Lyptsi của Kharkiv bị tấn công bằng bom lượn.

Riêng tại TP Kupiansk (Kharkiv), quân đội Nga tấn công các vị trí của Ukraine 4 lần trong 24 giờ qua.

Tại TP Lyman (Donetsk), giao tranh tiếp diễn ở các khu vực Makiivka, Nevske và Terny. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tình hình đang được kiểm soát.

Trong khi đó, tại TP Siversk (Donetsk), Nga cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ nhưng hứng chịu ​​sự phản công mạnh mẽ từ quân đội Ukraine.

Trên hướng TP Pokrovsk, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Nga ngày qua tấn công dữ dội vào lực lượng Ukraine với 37 đợt tấn công vào nhiều khu định cư. Nhiều nơi bị trúng tên lửa và bom lượn của Nga.

Ukraine mở cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào sân bay Nga

Ngày 14-8, các đơn vị không quân, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine, cùng với Cục An ninh Ukraine (SSU) và Tình báo quốc phòng Ukraine, đã phối hợp tấn công bốn sân bay ở các tỉnh Voronezh, Kursk và Nizhny Novgorod của Nga, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, không quân, lục quân, máy bay ném bom chiến đấu Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 và các máy bay quân sự khác của Nga đều có mặt tại các sân bay này.

“Kết quả của cuộc tấn công đang được làm rõ. Công tác chiến đấu phối hợp của tất cả các thành phần trong quân đội Ukraine vẫn sẽ tiếp tục” - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Facebook.

Theo tờ Kyiv Independent, đây là cuộc tấn công lớn nhất vào sân bay Nga kể từ khi xung đột bùng phát.

Nga hạ 147 UAV Ukraine trong ngày

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng Nga ngày 14-8 đã phá hủy một căn cứ nhiên liệu của quân đội Ukraine và tấn công vào nhân lực và thiết bị của đối phương tại gần 150 khu vực.

. Theo đó, Nhóm tác chiến phương Bắc của Nga đã gây ra khoảng 165 thương vong cho quân đội Ukraine trong khu vực mà nhóm này quản lý ở Kharkiv.

. Nhóm chiến đấu phía Tây của Nga ngày qua giành được các vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho nhiều lữ đoàn Ukraine.

Các cuộc tấn công của nhóm chiến đấu phía Tây khiến Ukraine tổn thất 475 binh sĩ, một xe tăng, ba xe bọc thép chở quân M113, ba xe chiến đấu bọc thép và hai xe bán tải.

. Trong ngày, nhóm tác chiến phía Nam của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây ra khoảng 690 thương vong cho quân đội Ukraine.

Ngoài ra, nhóm này cũng phá hủy một khẩu lựu pháo M777, một hệ thống pháo tự hành Krab, một khẩu pháo D-20, một khẩu pháo Msta-B, một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, hai khẩu pháo D-30 và hai khẩu pháo M119.

. Tương tự, nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga tiếp tục hoạt động tích cực và gây thương vong 395 binh sĩ Ukraine, phá hủy một xe tăng, hai thiết giáp, hai xe cơ giới và nhiều lựu pháo của đối phương.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine mất 120 binh sĩ, 9 xe cơ giới trong 24 giờ qua trong khu vực do nhóm tác chiến phía Đông của Nga phụ trách.

. Ngày qua, nhóm tác chiến Dnepr của Nga tấn công hai lữ đoàn Ukraine và phá hủy hai kho đạn dược của đối phương.

Tổn thất của Ukraine trong khu vực do nhóm tác chiến Dnepr quản lý là 80 binh sĩ, 11 xe cơ giới, một khẩu pháo D-20, hai khẩu pháo D-30 và một trạm tác chiến điện tử Anklav-N.

. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội nước này bắn hạ 4 tên lửa Tochka-U, 3 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, 2 quả bom dẫn đường Hammer, 147 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong 24 giờ qua.

Nga chỉ trích phương Tây liên quan chiến dịch của Ukraine ở tỉnh Kursk

Ngày 14-8, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng tập thể phương Tây “điếc, mù” khi nói đến các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào tỉnh Kursk (Nga), theo TASS.

“Nếu phải đưa ra chẩn đoán, tôi sẽ kết luận họ bị điếc và mù. Phương Tây thể hiện tầm nhìn một cách chọn lọc khi nói về tình hình nhân đạo trên chiến trường” - ông Miroshnik nói.

chien-su-nga-ukraine.jpg
Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik. Ảnh: TASS

Cũng theo nhà ngoại giao này, Nga phát hiện các bộ phận do Mỹ, Canada, Thụy Điển và nhiều nước phương Tây khác sản xuất bên trong các UAV mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga.

Ông Miroshnik cũng cáo buộc phương Tây “cố gắng bằng mọi cách có thể” để biện minh cho “các hành động khủng bố” của Ukraine tại Kursk.

Về tình hình tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Ukraine đã mất 270 binh sĩ và 16 thiết giáp trong các trận giao tranh ở Kursk ngày qua.

Theo bộ này, kể từ khi phát động của tấn công vào Kursk, Ukraine đã mất hơn 2.300 binh sĩ, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh, 192 xe chiến đấu bọc thép, 88 phương tiện, 4 hệ thống tên lửa phòng không, hai bệ phóng tên lửa đa nòng và 15 khẩu pháo dã chiến.

Thiếu tướng Apti Alaudinov - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga - nói rằng Nga đã ổn định tình hình trong khu vực. Việc phong tỏa lực lượng Ukraine hiện đang hoàn tất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.