Chiến sự Nga-Ukraine 1-5: Ông Putin nói tàn quân Ukraine cố thủ ở Kursk; Hàn Quốc lên tiếng thương vong lính Triều Tiên ở Nga

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vẫn còn tàn quân Ukraine cố thủ ở tỉnh Kursk; Tình báo Hàn Quốc ước tính thương vong lính Triều Tiên khi chiến đấu ở Nga; Mỹ, Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có một số diễn biến đáng chú ý.

Ông Putin nói tàn quân Ukraine vẫn cố thủ ở Kursk

Ngày 30-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Ukraine đã bị đánh đuổi khỏi tỉnh Kursk song một số nhóm nhỏ vẫn còn cố thủ trong các tầng hầm và các nơi trú ẩn, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Putin, đây là giai đoạn đầy thách thức và vẫn chưa kết thúc khi còn lính Ukraine tại Kursk. Những nhóm tàn quân cố thủ là những nhóm rải rác gồm hai đến ba người ẩn náu trong rừng và tình hình của các nhóm này rất vô vọng.

Ông Putin cho biết những người lính Ukraine bị kẹt ở Kursk đang được vận động đầu hàng.

Chiến sự Nga-Ukraine 1-5: Ông Putin nói tàn quân Ukraine cố thủ ở Kursk; Hàn Quốc ước tính thương vong lính Triều Tiên ở Nga
Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Kursk hồi tháng 12 năm ngoái. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Một số người đã bị bắt làm tù binh và bị đưa trở lại nơi những người lính đồng đội của họ đang ẩn náu với lời đề nghị hạ vũ khí. Đã có một số trường hợp như vậy xảy ra cách đây vài ngày" - ông Putin nói.

Trước đó, ngày 26-4, Bộ Tổng tham mưu Nga báo cáo về việc giải phóng hoàn toàn tỉnh Kursk. Ông Putin chúc mừng lực lượng Nga về thành công này và khẳng định cuộc tấn công vào Nga của Ukraine đã thất bại.

Tuy nhiên, sau khi Nga tuyên bố giành lại Kursk, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định đó là thông tin sai sự thật. Bộ này cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch phòng thủ tại các khu vực được chỉ định ở tỉnh Kursk dù tình hình khó khăn.

Mỹ, Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản

Ngày 30-4, Mỹ và Ukraine đã ký một "thỏa thuận đối tác kinh tế" cho phép Washington tiếp cận các nguồn khoáng sản đất hiếm của Kiev để đổi lấy việc sẽ thành lập một quỹ đầu tư tại Ukraine, theo đài CNN.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine - bà Yulia Svyrydenko đã ký văn bản này với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Bà Svyrydenko cũng đã thông báo trên X rằng thỏa thuận này sẽ đảm bảo thành công cho cả hai nước.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi thỏa thuận này là một bước tiến tới một kết thúc bằng đàm phán cho cuộc chiến ở Ukraine và khởi đầu cho quá trình tái thiết Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine 1-5: Ông Putin nói tàn quân Ukraine cố thủ ở Kursk; Hàn Quốc ước tính thương vong lính Triều Tiên ở Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) ký thỏa thuận khoáng sản với Bộ trưởng Kinh tế Ukraine - bà Yulia Svyrydenko hôm 30-4. Ảnh: BỘ TÀI CHÍNH MỸ

Theo ông Bessent, thỏa thuận này gửi tín hiệu rõ ràng với Nga rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết thực hiện tiến trình hòa bình tập trung vào một Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng trong dài hạn.

Hiện chi tiết thỏa thuận này vẫn chưa được tiết lộ và không rõ thỏa thuận này có ý nghĩa gì đối với tương lai hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Ngay trước khi thỏa thuận được ký kết, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal tuyên bố chính phủ Ukraine đã chấp thuận thỏa thuận.

"Nhờ thỏa thuận này, chúng tôi sẽ có thể thu hút được nguồn lực đáng kể cho việc tái thiết, khởi động tăng trưởng kinh tế và tiếp nhận các công nghệ mới nhất từ ​​các đối tác và nhà đầu tư chiến lược tại Mỹ" - ông Shmyhal cho hay.

Theo thỏa thuận này, “quỹ đầu tư tái thiết" sẽ được Kiev và Washington cùng quản lý trong quan hệ đối tác bình đẳng và cả hai bên đóng góp vào quỹ. Theo ông Shmyhal, viện trợ quân sự trong tương lai từ Mỹ có thể được tính là đóng góp vào quỹ nhưng viện trợ trước đó không được tính.

Thủ tướng Ukraine cho biết Ukraine sẽ giữ lại "quyền kiểm soát hoàn toàn đối với lòng đất, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên". Việc thành lập quỹ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến con đường trở thành thành viên của Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU).

Việc ký kết thỏa thuận khoáng sản này là sự kết thúc nhiều tháng đàm phán căng thẳng. Mỹ và Ukraine đã chuẩn bị ký thỏa thuận này vào cuối tháng 2 nhưng kế hoạch đã đổ vỡ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cãi gay gắt tại Nhà Trắng.

Hàn Quốc ước tính thương vong lính Triều Tiên khi chiến đấu cho Nga

Ngày 30-4, trong cuộc họp kín với Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, Cục Tình báo Hàn Quốc lên tiếng rằng Triều Tiên đã gửi khoảng 15.000 quân tới Nga chiến đấu với Ukraine để giành lại tỉnh Kursk, theo hãng thông tấn Yonhap.

Theo Cục Tình báo Hàn Quốc, trong số lính này đã có khoảng 4.000 lính Triều Tiên bị thương và 600 lính Triều Tiên đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga.

Theo cơ quan này, Triều Tiên đã triển khai quân tới Nga theo 2 giai đoạn và giao tranh đã giảm kể từ tháng 4 sau khi Moscow giành lại hầu hết các khu vực tiền tuyến ở Kursk.

Hiện Nga và Triều Tiên chưa bình luận về những con số này.

Thông tin này được Hàn Quốc đưa ra 2 ngày sau khi Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận rằng Bình Nhưỡng đã triển khai quân tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Nga cũng đã cảm ơn Triều Tiên vì đã hỗ trợ Nga trong cuộc chiến này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.