Chiêm ngưỡng khu du lịch ven biển hoành tráng của Triều Tiên

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dự lễ khánh thành khu du lịch ven biển Wonsan Kalma, ca ngợi đây là một trong những thành công lớn nhất trong năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, hãng thông tấn KCNA đưa tin Triều Tiên đã hoàn thành việc xây dựng một khu du lịch ven biển Wonsan Kalma quy mô lớn ở phía đông nước này.

Lễ khánh thành khu du lịch ven biển Wonsan Kalma đã được tổ chức "trang trọng" vào ngày 24-6 với sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

khu du lịch ven biển.jpg
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cắt băng khánh thành khu du lịch ven biển Wonsan Kalma hôm 24-6. Ảnh: KCNA

KCNA đưa tin khu du lịch ven biển mới bao gồm các khách sạn và nhà nghỉ có khả năng phục vụ gần 20.000 du khách trong nước và quốc tế. Khu nghỉ dưỡng được trang bị các tiện nghi cho bơi lội ngoài biển, thể thao và giải trí, cũng như các dịch vụ thương mại và ăn uống công cộng.

Các cơ sở ở đây “được trang bị đầy đủ mọi điều kiện và nền tảng cho đời sống văn hóa nhằm tôn vinh vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh… trong mọi mùa, khắc họa sống động một dải bờ biển dài 4 km, theo KCNA.

Ông Kim bày tỏ xúc động sâu sắc về dự án, gọi đây là một trong những thành công lớn nhất trong năm nay.

“Khu du lịch ven biển Wonsan Kalma phải đóng vai trò tiên phong trong việc thiết lập văn hóa du lịch của” Triều Tiên, ông Kim cho hay, đồng thời ra lệnh cho những người phụ trách vận hành khu nghỉ dưỡng phải cung cấp sự tiện nghi tối đa và không gian nghỉ dưỡng tốt nhất cho du khách.

Ông Kim mô tả khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma là bước đi đầu tiên trong việc phát triển du lịch văn hóa của Triều Tiên. Ông cũng cho biết Đại hội lần thứ 9 sắp tới của đảng Lao động Triều Tiên sẽ thông qua một kế hoạch lớn nhằm phát triển thêm các khu du lịch quy mô lớn ở các khu vực khác “trong thời gian ngắn nhất có thể”, dựa trên những bài học rút ra từ dự án Wonsan Kalma.

KCNA cho biết khu du lịch ven biển Wonsan Kalma sẽ bắt đầu đón khách du lịch trong nước từ ngày 1-7.

Dưới đây là một số hình ảnh về khu du lịch ven biển Wonsan Kalma do KCNA đăng tải:

1.jpg
3.jpg
4.jpg
7.jpg
5.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
6.jpg
2.jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.