Chiếc McLaren F1 có tuổi đời 26 năm trở thành chiếc xe đắt nhất thế giới

(PLO)- Dù được định danh là dòng xe siêu sang nhưng đây là lần đầu tiên một chiếc xe có tuổi đời 26 năm được trả mức giá cao kỷ lục.

Một chiếc McLaren F1 đời 1995 vừa được bán đấu giá thành công tại California (Mỹ) với mức giá được trả cuối cùng là 20,5 triệu USD.

Mức giá này khiến nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đấu giá phải kinh ngạc vì dự đoán ban đầu chỉ vào khoảng 15 triệu USD.

Nó cũng phá vỡ kỷ lục của một chiếc McLaren F1 đời 1994 từng được bán đấu giá thành công là 19,8 triệu USD vào năm 2019.

Dòng xe McLaren F1 rất đắt đỏ trên thị trường đấu giá xe cổ vì độ hiếm của nó với 100 chiếc xe duy nhất được sản xuất ra trong thập niên 1990. 

Một chiếc McLaren F1

Những người sở hữu dòng xe này đang được xem là nắm trong tay món đầu tư có lợi nhuận cực cao. Lý do giá bán đến tay người mua đầu tiên chỉ trong khoảng 800.000 USD cho đến 1 triệu USD.

Ý tưởng ra đời chiếc McLaren F1 được phác thảo vào những năm cuối của thập niên 1980 và chính thức ra mắt bản thương mại vào tháng 5-1992.

McLaren F1 lấy cảm hứng từ dòng xe đua với cấu hình ba chỗ ngồi. Ghế tài xế được xếp ở giữa xe, và hai hàng ghế hành khách xếp phía sau.

Đây cũng là chiếc xe đầu tiên trên thế giới sử dụng khung gầm liền khối bằng sợi carbon và sử dụng các vật liệu công nghệ cao và đắt tiền như titan, magiê, kevlar và vàng.

Đã 29 năm trôi qua kể từ khi được giới thiệu, McLaren F1 được giới sưu tầm xem là một chiếc xe cổ điển. Chiếc xe này hầu như không mất giá vào thời điểm mới ra đời và thường đổi chủ với giá hàng triệu USD. 

CNBC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.