Chi tiết về việc ghi sổ kế toán của hộ, cá nhân kinh doanh từ 2026

(PLO)- Theo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, người đại diện hộ, cá nhân kinh doanh có thể bố trí cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột làm kế toán cho mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tư số 152/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành đã hướng dẫn chi tiết việc ghi sổ kế toán của các hộ, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ 1-1-2026.

Người thân của chủ hộ kinh doanh có thể làm kế toán

Theo đó, người đại diện hộ, cá nhân kinh doanh tự ghi chép sổ sách kế toán hoặc bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

Ngoài ra, người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Về sổ kế toán và lưu trữ tài liệu kế toán, Thông tư 152 nêu rõ, hộ, cá nhân kinh doanh được lựa chọn lưu trữ các tài liệu kế toán (hóa đơn, chứng từ kế toán, sổ kế toán,...) trên phương tiện điện tử hoặc bằng bản giấy.

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán tối thiểu là 5 năm, đối với thời hạn lưu trữ hóa đơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài các sổ kế toán được Bộ hướng dẫn tại thông tư này, hộ, cá nhân kinh doanh có thể bổ sung thêm các sổ kế toán hoặc sửa đổi lại biểu mẫu các sổ kế toán cho phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Song, sổ kế toán được mở thêm hoặc sửa đổi lại biểu mẫu phải ghi rõ tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; họ tên và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hộ, cá nhân kinh doanh.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử được hệ thống thông tin quản lý thuế của cơ quan thuế hỗ trợ xác định số thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), các loại thuế khác và thông báo cho người nộp thuế thì hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng các mẫu sổ kế toán hướng dẫn tại thông tư này để theo dõi, đối chiếu.

hộ kinh doanh 2.jpg
Hộ, cá nhân kinh doanh có thể lưu trữ các tài liệu kế toán điện tử hoặc bản giấy. Ảnh: MINH TRÚC

Quy định cụ thể với từng đối tượng

Thông tư 152 cũng quy định rõ ba mức độ sổ sách gắn với từng phương pháp nộp thuế. Cụ thể, nhóm 1 là doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm. Nhóm này không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN, song vẫn phải ghi chép vào Sổ doanh thu bán hàng, dịch vụ theo mẫu của Bộ.

Sổ phải thể hiện ngày phát sinh, nội dung bán hàng và số tiền thu được. Đây là loại sổ duy nhất mà nhóm dưới 500 triệu đồng phải lập.

Nhóm 2 là nhóm nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo tỷ lệ phần trăm doanh thu. Các hộ thuộc nhóm này phải lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến doanh thu và sử dụng Sổ doanh thu để thể hiện rõ tỉ lệ % tính thuế, số tiền thuế phải nộp của từng hoạt động kinh doanh.

Nhóm 3 là nhóm nộp thuế dựa trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí), đây cũng là nhóm có yêu cầu cao nhất.

Hộ kinh doanh phải có hóa đơn hợp lệ cho đầu vào, đầu ra và lập 4 loại sổ kế toán, gồm: Sổ doanh thu bán hàng, dịch vụ; Sổ chi tiết vật liệu, hàng hóa (nhập – xuất – tồn); Sổ chi tiết dòng tiền tại ngân hàng; Sổ theo dõi tiền mặt.

Hộ kinh doanh sẽ nhận cảnh báo tự động nếu có sai sót trong hồ sơ khai thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cũng vừa ban hành Chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ triển khai hỗ trợ trong giai đoạn đầu hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai. Tăng cường phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ đảm bảo hộ, cá nhân kinh doanh được trang bị công cụ, thiết bị phục vụ việc kê khai, nộp thuế.

Cơ quan Thuế đặt mục tiêu 100% hồ sơ khai thuế sẽ được phân tích, kiểm tra tự động bởi hệ thống công nghệ thông tin để cảnh báo sai sót, giúp hộ, cá nhân kinh doanh kịp thời giảm thiểu rủi ro, tránh bị xử phạt vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.