Chi thêm 900 tỉ để dán tem, giá bia Sài Gòn có tăng?

(PLO)- Sabeco dự kiến sẽ bỏ thêm khoảng 900 tỉ đồng chi phí cho việc dán tem, chưa kể chi phí đầu tư thiết bị liên quan...

Ngày 18-4, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Lê Hồng Xanh, Tổng Giám đốc Sabeco, cho biết từ đầu năm đến nay, sản lượng tiêu thụ đạt 435 triệu lít bia, doanh thu đạt 7.500 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 1.22 tỉ đồng đạt 25% kế hoạch năm 2017.

Đáng chú ý, theo ông Xanh, áp lực gia tăng thuế suất thuế TTĐB thêm 5% từ ngày 1-1-2017, tỉ giá biến động dự kiến có thể tăng 2% trong năm 2017 tiềm tàng khả năng làm gia tăng chi phí nhập khẩu các loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bia.

Thêm nữa, đề án quy định về việc dán tem bia đối với tất cả sản phẩm bia đang dự thảo lấy ý kiến nếu được triển khai áp dụng sẽ gia tăng đáng kể chi phí.

Cụ thể với mức sản lượng kế hoạch 2017 của Sabeco và chi phí dán tem ước tính cho mỗi chai/lon là 200 đồng thì Sabeco sẽ bỏ thêm khoảng 900 tỉ đồng chi phí cho việc dán tem, chưa kể chi phí đầu tư thiết bị liên quan.

Một số cổ đông hỏi về việc liệu khi thuế tiêu thụ đặc biệt tăng thì giá bia có tăng không? Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT cho biết năm 2017 thuế TTĐB tăng 5% thì không đơn giản là tăng giá bia lên 5% được, mà tình hình cạnh tranh trên thị trường bia ngày càng khốc liệt. Việc tăng giá sẽ rất cân nhắc điều chỉnh ở một số sản phẩm vào những thời gian thích hợp để đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông.

“Tuy nhiên, tôi xin khẳng định tăng giá cũng chỉ một giải pháp cần cân nhắc mà chúng tôi còn tận dụng nhiều biện pháp khác như tiết kiệm trong mua nguyên liệu với giá hợp lí nhất…” - ông Hà nhấn mạnh.

Chi thêm 900 tỉ để dán tem, giá bia Sài Gòn có tăng? ảnh 1
Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Cũng tại hội nghị, căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Giang Bình vì lý do cá nhân, HĐQT Sabeco trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm ông Bình với tỉ lệ 99%.

Đồng thời căn cứ vào đơn đề nghi ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Sabeco của ông Lý Minh Hoàng, HĐQT cũng trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung thành viên Ban kiểm soát  đối với ông Lý Minh Hoàng. Ông Lý Minh Hoàng sinh 2-4-1987, cử nhân chuyên ngành kế toán-tài chính, công tác tại Sabeco từ 1-10-2009. Chức vụ hiện nay là phó phòng phụ trách Phòng Quan hệ cổ đông Sabeco.

Tuy nhiên, việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Sabeco chưa nhận được ý kiến của Bộ công Thương nên việc bầu bổ sung sẽ chờ ở đại hội gần nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.