Bia Sài Gòn góp vốn xây nhà máy mới 100 triệu lít/năm

(PLO)- Theo số liệu dự báo cho thấy phân khúc bia cao cấp và cận cao cấp sẽ tăng lên 70% vào năm 2020 so với 55% hiện nay.

Mới đây Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã thông qua nghị quyết góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Bến Tre để triển khai dự án đầu tư nhà máy bia Sài Gòn tại Bến Tre với vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Trong đó, Sabeco chiếm 20% vốn điều lệ (20 tỉ đồng).

Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco, được cử làm đại diện quản lý vốn và giới thiệu tham gia HĐQT công ty này.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Bến Tre sẽ thực hiện đầu tư xây dựng vận hành nhà máy công suất 50 triệu lít/năm, có khả năng mở rộng lên 100 triệu lít/năm.

Dự báo năm 2017 cả nước sản xuất 3,9888 tỉ lít bia

Sau khi công ty nhà máy bia Heineken Việt Nam mua lại nhà máy bia Carlsberg Việt Nam ở Vũng Tàu (công suất 50 triệu lít/năm chỉ sản xuất bia Tiger) giữa năm 2016. Đến nay, dù đang chiếm 43% thị phần, với động thái góp vốn xây dựng nhà máy bia tại Bến Tre cho thấy Sabeco không chịu đứng yên trong cuộc đua mở rộng thị phần.  

Theo báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của Bộ Công Thương, sản lượng bia năm 2016 của Việt Nam là 3,788 tỉ lít bia. Dự báo năm 2017 sản lượng sản xuất của ngành bia trong nước đạt khoảng 3,988 tỉ lít, tăng 10% so với 2016.

Mặt khác, theo kết quả khảo sát của AC Nielsen, tầng lớp trung lưu sẽ tăng từ 8 triệu (2012) lên khoảng 40 triệu vào năm 2020. Đây là một trong những yếu tố giúp khẳng định phân khúc bia cao cấp sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Đại diện Sapporo Việt Nam cho biết gần đây thị trường có những bước phát triển đáng chú ý, đặc biệt ở phân khúc bia cao cấp và cận cao cấp. Theo số liệu dự báo cho thấy hai phân khúc này sẽ tăng lên 70% vào năm 2020 so với 55% hiện nay.

Ông Leo Evers, Tổng Giám đốc Công ty nhà máy bia Heineken Việt Nam, cho biết trong thời gian qua thị phần của Heineken vẫn tăng lên không chỉ ở Việt Nam mà ở cả khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.