Chi sai quỹ phụ huynh 900 triệu: Hiệu trưởng không tư túi

(PLO)- Lãnh đạo UBND quận Bình Tân, TP.HCM khẳng định hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng Trần Văn Thơm chi sai hơn 900 triệu đồng là do không làm đúng quy trình thủ tục chứ không có biểu hiện tư túi, tham ô, tham nhũng…

UBND quận Bình Tân vừa có thông báo kết quả thanh tra việc ông Trần Văn Thơm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng (quận Bình Tân), chi sai quỹ Hội phụ huynh học sinh trong nhiều năm (từ năm 2012 đến 2017). Việc thanh tra dựa trên đơn tố cáo của ông NPH, giáo viên trường này. Ông Thơm đã chịu hình thức xử lý kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Theo đó, năm học 2012-2013, ông Thơm chi sai hơn 151 triệu đồng, năm 2013-2014 chi sai hơn 222 triệu đồng, năm 2014-2015 chi sai hơn 152 triệu đồng, năm học 2015-2016 chi sai hơn 229 triệu đồng và năm 2016-2017 chi sai hơn 165 triệu đồng. Tổng cộng hơn 900 triệu đồng.

Những khoản chi này gồm chi về cơ sở vật chất (tivi, dù, ghế, quạt, sơn sửa hành lang, cầu thang,…) và chi phúc lợi cho giáo viên (khen thưởng, thăm bệnh, viếng đám tang).

Theo quận Bình Tân, ông Trần Văn Thơm đã vi phạm Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Quận Bình Tân cũng đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Thơm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMông Trần Văn Thơm cho biết từ năm 2011 đến nay, tất cả công trình cơ sở vật chất của trường được phụ huynh căn cứ, phục vụ cho nhu cầu thiết thực của học sinh. Đối với mỗi công trình, nhà trường có ký xác nhận với hội phụ huynh là có thực chi và toàn bộ đều có chứng từ, nghị quyết, biên bản họp đàng hoàng.

Ông Thơm thừa nhận việc ký vào giấy tờ thu chi là không đúng. Nhưng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh học sinh. Hiện nay, tất cả công trình chi từ quỹ hội phụ huynh này đều còn hiện hữu tại trường.

Ông Thơm chia sẻ: “Tôi rất buồn, trong quản lý nhà trường mình không tư túi, chứng từ liên quan thì thanh tra quận đã giữ, cũng kết luận không tư túi. Nhưng việc chi sai như vậy một phần trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng. Tôi cũng đã thừa nhận khuyết điểm trước Phòng GD&ĐT và nhà trường, đã làm xong rồi”.

Về phía UBND quận Bình Tân, ông Đỗ Đình Thiện, Phó Chủ tịch UBND quận, cho biết sau khi nhận đơn tố cáo của giáo viên Trường Tiểu học Phù Đổng, quận Bình Tân đã tiến hành thanh tra việc thu chi quỹ phụ huynh học sinh của trường này với hai đợt thanh tra.

Ông Thiện khẳng định: “Qua kết luận thanh tra cho thấy việc ông Thơm ký phê duyệt chứng từ thu chi là không đúng quy định. Kết luận thanh tra không thấy được việc ông Thơm tư túi hay tham ô tham nhũng, mà toàn bộ tiền được trang bị cho cơ sở vật chất của nhà trường. Do đó UBND kết luận kiểm điểm thầy Thơm trên cơ sở mức độ vi phạm là phù hợp”.

Phân tích thêm, ông Thiện cho hay việc thu chi mặc dù được hội phụ huynh học sinh đồng ý nhưng phải do hội đứng ra quyết định, nhà trường không được ký vào chứng từ thu chi.

Hằng năm trước khi vào năm học mới, quận Bình Tân đều đã có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh và hướng dẫn việc thu chi quỹ phụ huynh này. Sắp tới, trong kế hoạch năm 2018, quận cũng sẽ tiến hành thanh tra thêm một số trường học khác để kịp thời chấn chỉnh nếu có sai phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.