Chỉ đạo mới nhất của Bộ Công Thương liên quan xăng sinh học E10

(PLO)- Bộ Công Thương yêu cầu thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, thương nhân đầu mối sản xuất và thương nhân phân phối xăng dầu về việc đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1-6.

Thực hiện Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc lộ trình mới.

Theo đó, từ ngày 1-6, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5SRON92 để sử dụng đến hết ngày 31-12-2030.

Các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế và phối trộn xăng sinh học (E5, E10).

Các đơn vị cần sớm cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học đã đàm phán, ký kết với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng tiến độ.

xăng sinh học
Người dân đang đổ xăng E10 tại cửa hàng xăng dầu. Ảnh: TÚ UYÊN

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học từ doanh nghiệp có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học hoặc thương nhân đầu mối.

Việc này nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn cung xăng sinh học cho toàn bộ hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị cơ sở vật chất. Tất cả phải sẵn sàng phân phối xăng sinh học từ ngày 1-6.

Các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ trên thị trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để kịp thời xử lý.

Các đơn vị tuyệt đối không được để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong mọi tình huống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.