Chỉ 5 trường tại Sóc Trăng được tổ chức thi tuyển vào lớp 10

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng cho phép năm trường trên địa bàn tỉnh tổ chức thi tuyển vào lớp 10, các trường còn lại tổ chức xét tuyển.

Chiều 11-6, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, xác nhận vừa ký công văn hỏa tốc trả lời Sở GD&ĐT tỉnh về việc thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, có năm trường được giữ nguyên phương thức tuyển sinh theo Kế hoạch trước đó của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng. Thời gian tổ chức thi tuyển sinh tại các trường này từ ngày 18-6 đến ngày 20-6.

Năm trường được tổ chức thi tuyển sinh là: Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương, Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Vĩnh Châu, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Thạnh Phú và Trường THPT Hoàng Diệu.

Các trường có cấp THPT còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện phương thức tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, năm học 2021-2022 dự kiến có hơn 11.000 học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, theo kế hoạch tuyển sinh, lớp 10 ở Sóc Trăng sẽ diễn ra từ ngày 5-6 đến ngày 6-6 qua hình thức thi tuyển và xét tuyển. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 953 quyết định tạm dừng kỳ thi tuyển sinh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.