Chém em rể để trả thù cho mẹ

(PLO)- Ngày 14-12, TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) đã xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tô Thanh Sang (sinh năm 1989) 2,6 năm tù; Huỳnh Văn Tiệp  (sinh năm 1997) 1,3 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. 

Khoảng 17 giờ ngày 17-4, sau khi đã uống rượu, Sang đi đến quán ăn của chị U. tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè thì nhìn thấy chị N. (em ruột Sang) và chồng chị này đang ngồi trong quán. Sang nhớ lại trước đây có nghe mẹ ruột Sang nói bị vợ chồng chị N. đe dọa đâm nên Sang nảy sinh ý định trả thù.

Sang điều khiển xe mô tô về nhà lấy con dao tự chế lưỡi dao bằng sắt và một ống tuýp sắt, đồng thời rủ Tiệp (em cùng cha khác mẹ với Sang) đi đánh chồng chị N.

Sang đưa Tiệp cầm con dao tự chế và ống tuýp sắt còn Sang điều khiển xe mô tô chở Tiệp đến quán. Khi cách quán khoảng 50 m, Sang đậu xe rồi cầm dao tự chế, Tiệp cầm ống tuýp sắt đi đến nơi chồng chị N. đang ngồi.

Tiệp cầm ống tuýp sắt hăm dọa còn Sang dùng dao tự chế chém một cái trúng vào đầu gối bên phải của bị hại. Sang tiếp tục chém thì chị N. đưa tay trái lên đỡ và cũng bị thương tích. Sau đó, Sang và Tiệp bỏ đi, còn vợ chồng chị N. được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm