Chạy xe "bốc đầu" là bị tịch thu xe

(PLO)- Theo Nghị định 168/2024, từ 1-1-2025,  hành vi “bốc đầu” xe sẽ bị tịch thu xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM đăng thông tin, nam thanh niên chạy xe máy hiệu SH bằng một bánh, “bốc đầu” xe trên đường phố TP.HCM để quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, thanh niên này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe. Hành vi của nam thanh niên đã bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Một số bạn đọc thắc mắc, vì sao hành vi trên vừa bị phạt tiền vừa bị tịch thu luôn xe?

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Quốc Việt (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết:

Điểm d khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô là hành vi không được thực hiện.

Về quy định xử phạt, điểm b khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024 quy định tịch thu phương tiện đối với hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Ngoài ra, theo điểm c khoản 12 Điều 7 thì người thực hiện hành vi còn bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Theo Nghị định 168/2024, từ 1-1-2025, hành vi “bốc đầu” xe vừa bị phạt tiền vừa bị tịch thu xe, đồng thời bị tước GPLX từ 22-24 tháng.
Nam thanh niên điều khiển xe SH "bốc đầu" biểu diễn trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, trường hợp của nam thanh niên chạy xe SH ở TP.HCM nêu trên không xuất trình được giấy phép lái xe nên có hành vi vi phạm là điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW mà không có giấy phép lái xe. Hành vi này bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 18 Nghị định 168/2024.

Luật sư Nguyễn Quốc Việt lưu ý thêm, hành vi “bốc đầu” xe và quay video tung lên mạng xã hội còn có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm