Chạy đua sản xuất vaccine Ebola từ... thai nhi

(PLO) - Virus Ebola đang dần trở thành nỗi ám ảnh trong suy nghĩ của thế giới sau khi giết chết hơn 4.000 người trong thời gian ngắn.
Hôm qua (16-10), Tổ chức Children of God for Life cho biết một số loại vaccine phòng bệnh Ebola đang được nghiên cứu chế tạo bằng cách sử dụng các tế bào từ bào thai bị phá bỏ, bất chấp những cảnh báo về tính nhân đạo.
Nhóm yêu chuộng sự sống (Pro-life) đưa thông tin trên trang LifeNews.com rằng một hãng dược của Anh hợp tác với một trung tâm nghiên cứu vaccine nhằm tạo ra vector ChAd3 có khả năng “thanh toán” virus Ebola thông qua việc sử dụng HEK-293 vốn có trong tế bào của thai nhi. Tương tự, một tập đoàn công nghệ di truyền học ở Canada cũng sử dụng các tế bào HEK-293 nhằm chế tạo vaccine VSV-EBOV Ebola.
Trong khi đó, có tập đoàn lại sử dụng PER C6 có nguồn gốc từ tế bào võng mạc của thai nhi 18 tuần tuổi để phát triển sản phẩm vaccine.
Debi Vinnedge, Giám đốc của tổ chức Children of God for Life, phả đối kịch liệt. Vị này nói rằng: "Các thai nhi bị phá bỏ là bất khả xâm phạm. Không có lý do gì để tận dụng xác thai nhi, nhất là khi hai loại vaccine Ebola khác đang được Đại học Texas và GeoVax chế tạo dựa trên việc sử dụng tế bào Vero hoặc trứng gà. Tương tự, các sản phẩm điều trị Ebola hiện nay như ZMapp và TKM-Ebola đang chủ yếu sử dụng thực vật hoặc các tế bào Vero.
Ông Vinnedge đã viết thư cho Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), Viện sức khỏe quốc gia (NIH), Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Viện nghiên cứu dị ứng và bệnh nhiễm trùng (NIAID) cho rằng tế bào Vero mới là dòng tế bào có nhiều ưu điểm vượt trội được Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng trong sản xuất vaccine cho người.
Ông Vinnedge chỉ trích: "Thật vô trách nhiệm khi chính quyền cho phép đưa những loại vaccine từ bào thai vào thí nghiệm chính thức. Tại sao không ưu tiên một sản phẩm mà mọi người có thể sử dụng mà không phải cắn rứt lương tâm?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.