Cháu dùng vợt muỗi đánh nhau, cậu mang dao can thiệp

(PLO)- Nghe tin cháu đánh nhau lúc nửa đêm, người cậu cầm dao ra can thiệp và chém bị thương một người nên phải ra tòa.

TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 18-8 xử sơ thẩm Nguyễn Phúc (37 tuổi, ngụ phường 8, quận Gò Vấp) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại là ông Phó Biểu Nguyên, ngụ cùng phường.

Bị cáo Nguyễn Phúc tại tòa - Ảnh H.ANH

Hồ sơ thể hiện lúc 1 giờ ngày 4-12-2019, ông Nguyên đến bãi giữ xe tại phường 8, TP.HCM lấy ô tô đang gửi thì xảy ra mâu thuẫn với Trần Nguyễn Phương Vi (19 tuổi, cháu gọi Phúc bằng cậu). Lý do, Vi trông xe ở đây và không đồng ý cho ông Nguyên lấy vào giờ đó.

Hai người sau đó cầm vợt bắt muỗi và đồ hốt rác lao vào đánh nhau và cùng bị thương tích. Lúc này, em gái của Vi chạy về nơi ở của Phúc gần đó báo tin. Phúc đang ngủ thì vùng dậy, cầm con dao dài khoảng 60cm đi ra bãi giữ xe.

Nguyên thấy vậy liền chạy về nhà lấy một cây gỗ ra nghênh chiến. Kết quả của lần xô xát này, Nguyên bị Phúc chém vào tay phải nhập viện với thương tích 15%.

Nguyễn Phúc sau đó bị khởi tố, truy tố theo khoản 2 điều 134 BLHS với khung hình phạt 2-6 năm tù.

Tại tòa, xét bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng, được bị hại làm đơn bãi nại cùng nhiều tình tiết khác, HĐXX tuyên phạt bị cáo hai năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm