Châu chấu rời Việt Nam, bay trở lại Trung Quốc

(PLO)- Bộ NN&PTNT cho biết từ ngày 23-7 đến nay tại tỉnh Điện Biên không còn châu chấu tre lưng vàng do chúng đã bay trở lại Trung Quốc.

Ngày 27-7, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình châu chấu tre lưng vàng, Bộ NN&PTNT cho biết từ tháng 6 đến nay, châu chấu tre lưng vàng có hiện tượng di trú từ Trung Quốc, Lào vào Việt Nam.

  Diện tích châu chấu sa mạc gây hại ở các nước Đông Phi, bán đảo Ả Rập lên tới gần 400.000 ha. Ảnh minh họa: https://vntravellive.com.

Cụ thể, đầu tháng 6, chúng di trú từ Lào sang địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 20-7, chúng di trú từ Trung Quốc sang Điện Biên, gây hại cho khoảng 60ha.

"Tuy nhiên, từ ngày 23-7 đến nay, không còn châu chấu do chúng bay trở lại Trung Quốc" - báo cáo của Bộ NN&PTNT nêu rõ.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, tính từ đầu năm đến nay châu chấu tre lưng vàng đã gây hại chủ yếu tại 8 tỉnh. Các tỉnh này bao gồm Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa với diện tích 277ha, thấp hơn 566,3ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu trên tre luồng, một phần nhỏ ở cây ngô.

Về tình hình châu chấu sa mạc ở nước ngoài, Bộ NN&PTNT khẳng định: "Đến nay châu chấu sa mạc chưa xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam".

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ NN&PTNT vẫn đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các công tác phòng chống châu chấu sa mạc.

Trên thế giới, diện tích châu chấu sa mạc gây hại ở các nước Đông Phi, bán đảo Ả Rập lên tới gần 400.000 ha cây trồng nông lâm nghiệp và đồng cỏ. Tuy nhiên chúng đang có xu hướng giảm mật độ để quay về nơi sinh sản hàng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.