Cháu bắn cậu ‘tơi tả’ bằng súng hoa cải để… đòi tiền

(PLO) – Hai cậu cháu rủ nhau đi hái hạt ươi về bán và chia đôi tiền. Tuy nhiên cậu không giữ lời hứa nên cháu đã mang… súng hoa cải đến đòi tiền

Chiều 26/6 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí (SN 1989) 7 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 8 năm tù. Về phần bồi thường sau khi gây án gia đình Trí đã bồi thường cho người bị hại 55 triệu đồng và được người bị hại bãi nại và không yêu cầu thêm.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 7/2014, Nguyễn Hữu Lộc rủ Trí (cháu gọi Lộc bằng cậu họ) lên rẫy hái hạt ươi về bán kiếm tiền. Số tiền bán được Lộc và Trí thỏa thuận với nhau chia theo tỷ lệ 7/3, Lộc được 7 còn Trí được 3 phần.

Khoảng 17h50 ngày 17/3/2014, do Lộc còn nợ của trí số tiền bán 170kg hạt ươi nên Trí đến nhà Lộc để đòi tiền bán hạt ươi nhưng Lộc không trả tiền cho Trí khiến Trí và Lộc cãi nhau.

Bị cáo Lê Minh Trí trước vành móng ngựa.

Sau đó, Trí về rẫy lấy 1 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn hoa cải được cất giữ từ năm 2012 rồi quay lại nhà Lộc.

Khi đến trước nhà Lộc và thấy Lộc đang đứng ở trong sân thì Trí hỏi Lộc: “Ông có trả tiền cho tôi không?”, Lộc nói “Chưa có tiền” và đuổi Trí về. Trí nói: “Bữa nay tôi bắn ông chết”, nói xong thì cầm súng nhắm thẳng về hướng Lộc bắn một phát nhưng không trúng.

Lộc bỏ chạy vào trong sân thì Trí bắn phát thứ 2 cũng không trúng. Lộc tiếp tục bỏ chạy vào trong nhà và kéo cửa sắt lại, Trí bắn tiếp phát thứ 3, xuyên thủng cửa sắt làm 7 viên chì của đạn hoa cải trúng vào mông phải của Lộc. Trí tiếp tục lên đạn để bắn viên thứ 4 nhưng bị kẹt đạn.

Lúc này, do thấy có đông người chạy ra nên Trí cầm súng bỏ chạy. Lộc được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Đến ngày 14/7/2014, Trí đến Công an TP Nha Trang đầu thú. Hậu quả Lộc bị thương tật 4%.

Về khẩu súng, Trí khai mua của 2 người đàn ông (không xác định). Theo giám định, súng có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng nên Trí bị truy tố thêm tội danh trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm