Châu Âu đặt hàng tới tấp, gạo Việt không đủ hàng bán

(PLO)- Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết, hiện nay đơn hàng xuất khẩu gạo Việt Nam ra nước ngoài nhiều nhưng lại không đủ hàng để bán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong quý I-2023, xuất khẩu gạo đạt hơn 1,85 triệu tấn với trị giá 981 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 34% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân đạt 529 USD/tấn, tăng gần 9% so với mức bình quân cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu gạo trong quý I-2023 ghi nhận sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 ở cả thị trường truyền thống như Philippines (tăng 45%), Trung Quốc (tăng 119%)...

Trong quý I-2023, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 1,85 triệu tấn. Ảnh: Q.HUY

Trong quý I-2023, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt hơn 1,85 triệu tấn. Ảnh: Q.HUY

Đặc biệt, khu vực châu Âu ưa chuộng các dòng gạo thơm ST, gạo chất lượng cao của Việt Nam (VN) nên thị trường này vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, ba tháng đầu năm, xuất khẩu sang Hà Lan tăng gấp hai lần so với cùng kỳ, xuất khẩu sang Ba Lan tăng gấp hai lần, xuất khẩu sang Bỉ tăng 59%...

Điều này cho thấy chất lượng gạo của VN đang ngày càng gia tăng, đáp ứng được yêu cầu từ cả các thị trường khó tính. Đồng thời, điều này cũng cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường, gia tăng thị phần gạo chất lượng cao của VN.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết đơn hàng xuất khẩu nhiều nhưng lại không đủ gạo để bán. Ông Huỳnh Văn Khỏe, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Dương Xanh, cho biết đơn đặt hàng nhiều từ châu Âu, Mỹ nhưng khó khăn của doanh nghiệp lúc này là không đủ gạo để bán, nhất là gạo chất lượng theo tiêu chuẩn thị trường để xuất khẩu theo nhu cầu khách hàng.

Theo ông Khỏe, nhu cầu gạo chất lượng cao từ các thị trường như EU là rất lớn, giá gạo VN lại rất cạnh tranh. Vấn đề cần giải quyết lúc này là số lượng gạo phải dồi dào, sẵn sàng cung cấp cho đối tác. Trước khách hàng mua gạo VN vì giá rẻ, nay họ mua gạo VN vì gạo ngon, chất lượng.

Bộ Công Thương cho biết sau khi trừ tiêu dùng nội địa, lượng gạo hàng hóa dùng cho xuất khẩu chủ yếu tập trung tại vùng ĐBSCL, ước tính khoảng 6,6 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.