Xuất khẩu ảm đạm, riêng gạo tăng 54%

(PLO)- Xuất khẩu gạo tháng 4 tăng 54,4% so với cùng kỳ, mang lại giá trị 1,56 tỉ USD, giữa không khí ảm đạm của xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo về về xuất khẩu nông lâm sản và thuỷ sản tháng 4. Nhìn chung, xuất khẩu vẫn rất khó khăn khi đơn hàng sụt giảm, giá xuất khẩu cũng sụt giảm.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 của ngành chỉ đạt khoảng 4,54 tỉ USD - giảm 1,2 triệu USD so với tháng 4, và kém cùng kỳ năm ngoái 8,3%. Tính tổng bốn tháng, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản đạt 15,66 tỉ USD, giảm 13% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu giảm kéo theo xuất siêu cũng giảm, chỉ đạt 2,51 tỉ USD; giảm 37,7%.

Có khá nhiều mặt hàng có mức độ sụt giảm mạnh đến hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, nhất là thuỷ sản và lâm sản.

Đẩy mạnh tiêu thụ gạo tại thị trường trong nước. Ảnh: AH

Đẩy mạnh tiêu thụ gạo tại thị trường trong nước. Ảnh: AH

Đơn cử như giá trị xuất khẩu tôm, cá tra giảm gần 40%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 30,4%; mây, tre, cói giảm gần 30%. Giá nhiều loại nông sản như hồ tiêu, cao su, sắn, phân bón… cũng giảm mạnh.

Thế nhưng, may mắn là ngoài màu xám ảm đạm đó thì vẫn có những mảng sáng tích cực. Đó là xuất khẩu nhóm hàng nông sản và chăn nuôi tăng, đặc biệt mặt hàng gạo liên tục có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tháng 4, xuất khẩu gạo đạt 1,56 tỉ USD, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo cũng tăng đạt mức 526 USD/tấn, tăng 7,6%.

Về thị trường xuất khẩu, lạm phát tăng cao ở nhiều nơi, đặc biệt là Châu Âu, Mỹ nên nhu cầu của người dân giảm, đơn hàng sụt giảm rất mạnh. Các doanh nghiệp có xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khu vực châu Á.

Do vậy, 4 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu tới thị trường châu Á tăng 2,7%, đạt 7,58 tỉ USD. Xuất khẩu sang châu Mỹ giảm gần 40%; châu Âu giảm 13%; châu Phi giảm 21,2%; châu Đại Dương giảm 31%.

Về ba thị trường xuất khẩu lớn của nông sản Việt Nam, số 1 là Trung Quốc tăng hơn 3% so với cùng kỳ, xuất khẩu sang Mỹ giảm 40,5%, Nhật Bản đứng thứ ba, tăng 0,8%.

Để tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ nông sản, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ tiếp tục tích cực đẩy mạnh phát triển thị trường. Dự kiến trong thời gian ngắn tới, Bộ sẽ có đoàn công tác làm việc với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) để xúc tiến thương mại nông sản.

Cùng đó, Bộ cũng tổ chức Diễn đàn “970” kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ rau gia vị sang thị trường EU. Đồng thời chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện quảng bá nông sản chủ lực của Việt Nam tại Vương quốc Anh nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.