Chàng sinh viên bán bánh mì quê Bạc Liêu nhận học bổng 'Nâng bước thủ khoa'

(PLO)- Để trang trải cho việc học ở TP.HCM, Nguyễn Minh Thể, sinh viên năm nhất Học viện Hàng không Việt Nam phải bán bánh mì vào buổi sáng. 

Ngày 9-1, Báo Tiền Phong và Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức chương trình vinh danh và trao học bổng “Nâng bước thủ khoa năm 2023” tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

học bổng 'Nâng bước thủ khoa'
Nguyễn Minh Thể, tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam

Nguyễn Minh Thể, sinh viên năm nhất ngành Quản lý hoạt động bay (Học viện Hàng không Việt Nam) là một trong 120 sinh viên nhận học bổng dịp này. Hoàn cảnh của Thể khá đặc biệt.

Minh Thể, quê ở Bạc Liêu, sinh ra trong gia đình gặp nhiều khó khăn. Năm lớp 6, Thể mồ côi cha. Mọi gánh nặng cơm áo, gạo tiền đổ dồn lên đôi vai người mẹ mang nhiều bệnh tật. Để nuôi hai anh em ăn học, mẹ Thể phải tần tảo sớm hôm, từ 4 giờ sáng đi bán vé số. Thấu hiểu nỗi cơ cực của mẹ, từ nhỏ Thể đã nỗ lực tự lập. Từ năm lớp 6. Thể đã tranh thủ đi bán vé số ngoài giờ học hoặc vào thứ 7, Chủ nhật.

Bước chân vào giảng đường đại học ở TP.HCM, cậu tân sinh viên nhanh chóng kiếm việc làm thêm để có nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống nơi thị thành. Do việc học diễn ra vào buổi chiều và tối nên Thể đã xin được công việc bán bánh mì vào buổi sáng.

Cứ 4 giờ 30, khi mọi người còn yên giấc, Thể đã rời phòng trọ, bắt xe buýt đến chỗ làm. Thể làm thuê bán bánh mì trên đường Hoàng Sa, với thù lao 100.000 đồng/buổi từ 6 giờ đến 10 giờ 30 các buổi sáng (4 buổi/tuần).

“Khoản tiền trên dù không nhiều nhưng phần nào giúp em lo cho cuộc sống, không phải lấy tiền từ mẹ. Sắp tới em sẽ gắng học tiếng Anh thi đỗ IELTS để có thể tìm việc làm thêm tại sân bay” - Thể nói.

học bổng 'Nâng bước thủ khoa'
Mỗi suất học bổng Nâng bước thủ khoa gồm 10 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chia sẻ chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào đầu năm mới và đúng vào ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam 9 tháng 1.

Năm nào cũng vậy, Hội đồng xét tuyển cũng rưng rưng nâng lên đặt xuống từng hồ sơ, day dứt khi số lượng đã vượt qua kinh phí có thể huy động. Nhiều năm, rốt cuộc ban tổ chức cũng phải tăng thêm một hai chục suất học bổng so với dự kiến với cái chặc lưỡi kinh phí rồi sẽ lo sau. Năm nay là như vậy với dự kiến 100 suất nhưng rốt cuộc duyệt 120.

học bổng 'Nâng bước thủ khoa'
Các tân sinh viên nhận học bổng

Học bổng "Nâng bước thủ Khoa" được thực hiện không chỉ trao cho các em thủ khoa, á khoa nghèo một số tiền đáng kể để giảm bớt khó khăn mà còn giúp các em thấy rằng không bị bỏ mặc trong gian khó.

Năm 2023, chương trình "Nâng bước thủ khoa" nhận được hơn 350 hồ sơ ứng viên gửi về từ các trường đại học, học viện. Sau khi xét chọn, Ban tổ chức chương trình "Nâng bước thủ khoa" đã quyết định trao học bổng cho 120 tân sinh viên là thủ khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc đầu vào các trường đại học trên cả nước, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó có 55 sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và 52 sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam. Ngoài những gương tân thủ khoa vượt khó học giỏi, Ban tổ chức cũng trao 13 suất học bổng cho các sinh viên từng nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa" những năm trước và hiện tiếp tục có thành tích học tập tốt.

850 triệu đồng nâng bước cho 50 thủ khoa

850 triệu đồng nâng bước cho 50 thủ khoa

(PLO)- Sáng 17-12, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, 50 tân sinh viên đến từ hơn 30 trường ĐH khác nhau nhận học bổng Nâng bước thủ khoa 2019, tổng giá trị lên đến hơn 850 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.